“Ông bầu 8x” Quang Huy: Luôn sẵn sàng chờ cơ hội mới

Thứ tư - 12/08/2009 11:57 1.670 0

“Ông bầu 8x” Quang Huy: Luôn sẵn sàng chờ cơ hội mới

Nổi tiếng cũng nhiều mà tai tiếng cũng lắm. Gặp ngoài đường thì chỉ thấy mặt lì. Nhưng nói chuyện, chạm đúng... tim, mới hiểu ông bầu 8x Quang Huy đình đám trong giới showbiz luôn quý nhất chữ tâm.

Quang Huy được đánh giá là thành công khi xây dựng cho Công ty W.E.Pro (Thế Giới Giải Trí) nhiều thương hiệu trong giới nhạc trẻ: ca sĩ Ưng Hoàng Phúc, Anh Kiệt, Phạm Quỳnh Anh, Ngô Quỳnh Anh, nhóm nhạc H.A.T, W.E.Boys, các chương trình Alo@ Ngôi sao, Thế giới V-Pop... Ít ai biết, Quang Huy khởi nghiệp từ lúc 17 tuổi. Cả nhà ai cũng làm nghệ thuật, nên 5 tuổi Quang Huy đã thi vào nhạc viện, lớp 8 thì có nghề tay trái là “nhạc công”. Huy tâm sự vì chơi nhạc, anh có cảm giác “phê” khi đứng trên sân khấu, và cũng là để phát huy nhạc cảm của mình. 17 tuổi, Quang Huy đã sớm nhận ra mình cần phải tìm con đường riêng, vì nếu chỉ là nhạc công, nhạc sĩ, sẽ thật khó để đi đường dài trong thế giới nghệ thuật. Chính ý nghĩ đến sớm ấy đã giúp Quang Huy chịu khó tìm tòi, học hỏi ở nhiều vị trí khác nhau. Anh chọn kinh doanh, nhưng xác định rõ mình thích kinh doanh trong ngành giải trí. Để bây giờ, khi là một ông bầu ca nhạc, Quang Huy biết sáng tác, hòa âm, phối khí, rành luôn cả chụp hình, quay phim.

29 tuổi, Quang Huy có trong tay Công ty W.E.Pro, nhiều thương hiệu ca sĩ, chương trình ca nhạc đã được xác tín trong giới nhạc trẻ. Và ít ai biết, ở tuổi 20, Huy từng mở một quán bar, làm chủ một nhà hàng lớn. Nhưng “bạo phát, bạo tàn”, năm 2001, anh đóng cửa tất cả, ở nhà gặm nhấm nỗi đau trong suốt 3 tháng, rồi xách đàn đi làm trở lại, gia nhập vào nhóm nhạc từng được anh thuê làm. 21 tuổi, Quang Huy thấm câu “Đừng tự mình đưa mình vào bế tắc. Lùi một bước trời cao đất rộng”. Và chỉ 6 tháng sau, khi nỗi đau đi qua, với 17 triệu đồng, Huy hì hục lôi biển hiệu công ty đã cất dưới gầm giường ra phủi bụi, quyết định gầy dựng trở lại. Đến giờ, Quang Huy vẫn còn nhớ rõ, ngày 18.12.2001, anh nhận được show ca nhạc, đặt viên gạch đầu tiên để xây dựng Thế Giới Giải Trí bây giờ.

Ngay từ khi thành lập W.E.Pro, Quang Huy đã cho mình thời hạn 15 năm để “đạt được điều gì đó”. Tính đến giờ, đi qua nửa chặng đường, W.E.Pro đã làm được nhiều hơn điều Huy mong đợi: cơ ngơi đẹp, đầu tư máy móc âm thanh hiện đại, ca sĩ nhiều, làm chương trình nhiều người biết... Và điều duy nhất Quang Huy quan tâm là phát triển nhạc trẻ, để phục vụ cho 70% dân số dưới 35 tuổi của Việt Nam. Anh kiên định với tâm niệm phải làm cái mới, cái đẹp, để phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả. Các clip của ca sĩ được Quang Huy đầu tư nhiều để trông thật đẹp, từ hình ảnh ngoài bìa đến nội dung.

Những năm 2002, 2003, Quang Huy thắng nhờ băng đĩa. Anh tung album của Ưng Hoàng Phúc ra thị trường theo tiêu chí: đĩa đẹp, nhạc dễ nghe. Khi thị trường album bị bão hòa, Huy tìm đường khác cho mình. Anh xây dựng hình tượng ca sĩ “sạch, trẻ trung, trong sáng” để đánh vào nhu cầu tìm hình ảnh quảng cáo. Và Ngô Quỳnh Anh, Phạm Quỳnh Anh, H.A.T, Anh Kiệt... đi theo xu hướng này.

Hiện tại, W.E.Pro được Quang Huy đẩy thành 4 mảng riêng: đào tạo, quản lý ca sĩ, sản xuất chương trình ti vi và post production (các hoạt động thu âm, làm đĩa). Số tiền thu được, Quang Huy lại đầu tư vào máy móc, âm thanh. Anh khoe công ty có phòng thu, phòng dựng, trang thiết bị quay phim trị giá khoảng 100.000 USD. Đầu tư lớn vào công nghệ chính là cách để Quang Huy ép giá thành sản xuất cho mỗi sản phẩm xuống và từ đó tiến tới làm chủ thị trường nhạc trẻ. Cũng từ cách nghĩ ấy mà Huy có trong tay một ê-kíp chuyên nghiệp, từ nhóm sáng tác, nhóm viết kịch bản, giám đốc mỹ thuật, giám đốc hình ảnh, đạo diễn âm thanh, copywriter... và mọi hoạt động phục vụ lăng-xê ca sĩ đều được thực hiện theo chu trình khép kín.

Hỏi Quang Huy kỳ vọng gì vào thị trường ca nhạc đang có chiều hướng ảm đạm, anh chàng đầy tự tin khoe về “kỳ tích” bán được hơn 5.000 vé khi Thế Giới Giải Trí làm tour biểu diễn ở Buôn Mê Thuột, Đà Nẵng, Huế. Theo Huy, thị trường nhạc trẻ vẫn còn rất nhiều khoảng trống, quan trọng là phải tìm ra đúng nhu cầu của người nghe. Và đôi khi phải biết “lấy ngắn nuôi dài”, nuôi quân để sẵn sàng chờ cơ hội mới.

Tác giả: Phương Di

Nguồn tin: Thanh Niên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây