Phát hiện bộ phận mới trong mắt

Thứ bảy - 15/06/2013 02:19 1.497 0
Một màng mỏng "ẩn nấp" phía sau giác mạc trong suốt hàng vạn năm qua, song mãi gần đây các nhà khoa học mới phát hiện nó.
Ảnh: Guardian.
Mắt người. Ảnh: Guardian.

Lớp Dua, tên của bộ phận mới, là một màng mỏng nhưng dai. Độ dày của nó chỉ khoảng 15 micron (hay 15 phần triệu mét). Nó nằm phía sau giác mạc, lớp màng trong suốt nằm ngoài cùng nhãn cầu, phía trước tròng đen, Livescience đưa tin.

Người phát hiện ra lớp Dua là giáo sư Harminder Dua, một chuyên gia về mắt của Đại học Nottingham tại Anh. Trong một tuyên bố, Dua cho rằng phát hiện mới không chỉ làm thay đổi hiểu biết của các chuyên gia nhãn khoa về cấu tạo của mắt, mà còn giúp các ca phẫu thuật để điều trị tổn thương ở lớp Dua trở nên an toàn hơn.

“Nhiều bệnh tác động tới phần sau của giác mạc. Giới chuyên gia nhãn khoa trên thế giới bắt đầu liên hệ lớp Dua với sự hiện diện hoặc biến mất của nước mắt”, Dua giải thích.

Chẳng hạn, Dua và các cộng sự tin rằng bệnh phù giác mạc phát sinh do nước từ lớp Dua trào ra và tích tụ ở giác mạc.

Trước đây loài người đã biết 5 lớp của giác mạc. Như vậy, chúng ta có thể coi lớp Dua là lớp thứ sáu.

Nghiên cứu của nhóm Dua được công bố trên tạp chí Ophthalmology.

Tác giả: Minh Long

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây