Cựu giám đốc Windows nhận hơn 14 triệu USD để không nói xấu Microsoft

Thứ năm - 04/07/2013 23:49 647 0

Ngoài việc không được nói xấu Microsoft, Steven Sinofsky còn không được "đầu quân" vào một số công ty đối thủ cũng như khuyến khích khách hàng và đồng nghiệp của Microsoft xa rời hãng. Thậm chí, cựu giám đốc này cũng không được phép tham gia các vụ kiện chống lại "gã khổng lồ phần mềm". Ngoài ra, Steven cũng có trách nhiệm phải giúp đỡ Microsoft trong các vụ tranh chấp pháp lý về sở hữu trí tuệ đến 1/1/2017.

the-verge-1372991815_500x0.jpg
Steven Sinofsky được trả một khoản tiền không nhỏ để không chống lại Microsoft sau khi thôi việc. Ảnh: The Verge.

Đổi lại, Steven sẽ được Microsoft trả tiền cho số cổ phiếu mà ông đầu tư trong quý tài chính 2013 (bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái) cùng môt số khoản bồi thường chứng khoán khác. Tổng giá trị của bản thoả thuận giữa cựu giám đốc Windows và hãng phần mềm không được nêu rõ. Tuy nhiên, Computerworld cho biết con số này có thể lên tới 14,2 triệu USD.

Về phía mình, Microsoft tuyên bố việc trả tiền cho Steven Sinofsky là tri ân cho những cống hiến của ông trong suốt 23 năm qua.

Việc cựu giám đốc Windows đột ngột thôi việc vào cuối năm ngoái khiến cho giới công nghệ không khỏi xôn xao. Nhiều nguồn tin suy đoán nguyên nhân là do áp lực từ phía ban lãnh đạo của Microsoft. Tuy vậy, Steven Sinofsky ngay sau đó đã khẳng định đó là quyết định từ chính bản thân ông. Vị quan chức cho biết sau 23 năm làm việc cho hãng phần mềm, ông muốn tự đi tìm cơ hội mới.

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây