Mạch điện mỏng như giấy cho điện thoại uốn cong

Thứ ba - 30/07/2013 09:19 577 0
phone-12-1375176934_500x0.jpg

Để cho ra đời những sản phẩm như điện thoại, máy tính, đồng hồ dễ dàng uốn, gập đòi hỏi tất cả các bộ phần đều phải mềm dẻo. Samsung, LG, Sony... đã trình diễn các mẫu thử màn hình cong nhưng những linh kiện còn lại như pin, bảng mạch vẫn chưa có giải pháp khả thi.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Tokyo (Nhật) đang ấp ủ dự án mạch điện mỏng tới 2 micron (0,002 mm), nhẹ hơn 30% so với giấy để có thể dính ngay trên da, dán quanh bút hay trên tóc.

phone-14-1375176934_500x0.jpg

Trưởng nhóm nghiên cứu Martin Kaltenbrunner cho hay, họ có thể đặt các bóng bán dẫn lên bảng mạch rồi gắn vào vòm miệng để giúp người câm giao tiếp, hoặc dùng trong y tế để do nhiệt độ cơ thể...

Chi phí của mạch điện này không cao, nhưng với nhiều rào cản liên quan đến các công nghệ khác, nó chưa thể hiện diện trong thế giới thiết bị điện tử. Tuy nhiên, với những bước tiến mới này, thế giới có thể mơ về những chiếc điện thoại siêu linh hoạt trong vài năm tới.

Tác giả: Châu An

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây