Andy Murray lo thể lực ở Wimbledon

Thứ hai - 27/05/2013 04:23 572 0
Murray hy vọng sẽ có mặt tại Wimbledon sau đây 1 tháng nhưng cây vợt người Scotland lo rằng tình trạng thể lực của anh khó đạt được 100% như bình thường.
murray1-1369640940_500x0.jpg
Andy Murray dính chấn thương ở Rome Masters. Ảnh: EPA.

Cây vợt số 2 thế giới khẳng định anh cần nhiều thời gian hơn một tháng để đạt được 100% thể lực. Murray đã phải vắng mặt ở giải Pháp mở rộng do chấn thương lưng kéo dài dai dẳng. Thông báo rút khỏi Grand Slam thứ hai trong năm được đương kim vô địch Mỹ mở rộng đưa ra chỉ 1 tuần sau khi anh rút khỏi trận đấu với Marcel Granollers tại Rome Masters. Ở thời điểm đó, Murray cho biết anh rất lạc quan vào triển vọng trở lại tại Wimbledon.

Giờ đây anh sẽ phải chạy đua với thời gian do Wimbledon bắt đầu khai mạc vào ngày 24/6. “Kế hoạch là thế,” Murray cho biết. “Mặt sân cỏ sẽ dễ chịu hơn cho cái lưng của tôi hơn là mặt sân đất nện. Tôi hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ ở Wimbledon.”

Murray cũng đã trở lại tập luyện nhưng anh chưa thể tăng khối lượng lên hơn do vẫn đang phải dành 3 giờ mỗi ngày để trị liệu. Theo kế hoạch, Murray dự kiến sẽ tham dự giải tiền Wimbledon là Queen’s Cup vào ngày 10/6.

Cho tới nay, Pháp mở rộng mới là lần đầu tiên cây vợt người Scotland vắng mặt ở một Grand Slam kể từ năm 2007, thời điểm anh bị chấn thương cổ tay trước thềm Wimbledon khi đang tham dự Hamburg Masters. Còn trong 3 giải Grand Slam gần đây, anh đều có mặt ở chung kết, trong đó riêng giải Mỹ mở rộng 2012, anh đã giành được một danh hiệu lớn đầu tiên trong sự nghiệp.

Anh Hào
 

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây