Carlsen lại vượt lên ở vòng áp chót

Thứ hai - 01/04/2013 05:46 631 0
Vòng 13 giải 'Người thách thức' đã diễn ra rất kịch tính khi Vladimir Kramnik và Magnus Carlsen đều quyết tâm giành chiến thắng trước Boris Gelfand và Teimour Radjabov. 

1-jpg-1364805705-1364805826_500x0.jpg

Carlsen có chiến thắng quan trọng trước Radjabov ở vòng 13. Ảnh: FIDE.

Ở vòng 13 kết thúc rạng sáng ngày 1/4 (giờ Hà Nội), Kramnik có lợi thế được đi quân trắng và anh đã đặt Gelfand vào một sức ép rât lớn. Tuy vậy, kỳ thủ người Israel phòng ngự rất chắc chắn và có được một nước đi quan trọng 38...Rd8 khi thời gian giới hạn cận kề để xoay chuyển cục diện. Sau 59 nước, cuối cùng thì Kramnik cũng buộc phải chia điểm với Gelfand, qua đó tạo điều kiện cho Carlsen trở lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng.

Trong ván đầu với Radjabov, Carlsen đi quân đen và kỳ thủ người Na Uy đã chọn thế Nimzo-Indian sau khi Radjabov đi nước 1.d4.  Radjabov dần dần đánh mất thế trận, trong khi Carlsen cố gắng duy trì ván đấu và hy vọng tận dụng sai lầm của đối thủ. Bước sang giờ thứ 6, tưởng như Radjabov sẽ có được 0,5 điểm, Carlsen ăn được một Tốt và cuối cùng, sau gần 7 giờ, kỳ thủ người Na Uy đã có được trọn vẹn 1 điểm.

Trước đó, ván đầu tiên của vòng 13 diễn ra giữa Peter Svidler và Vassily Ivanchuk. Mặc dù Ivanchuk triển khai thế French Defence, anh vẫn phải chấp nhận thất bại thứ 5 ở giải, trong khi nhờ 1 điểm giành được, Svidler đã leo lên trên Lev Aronian.

Về lý thuyết thì Aronian vẫn có cơ hội vô địch dù để thua Kramnik ở vòng 12 nhưng hy vọng đấy cũng biến mất với kỳ thủ người Armenia sau khi anh để Alexander Grischuk cầm hòa. 

Như vậy sau 13 vòng, Carlsen và Kramnik cùng được 8,5 điểm trước khi vòng cuối cùng diễn ra vào đêm nay. Nhờ elo cao hơn, kỳ thủ người Na Uy xếp trên và vì thế, chỉ cần đạt được kết quả tương tự như Kramnik, anh sẽ vô địch. Ở vòng 14, Carlsen sẽ đi quân trắng trước Svidler, và Kramnik đi quân đen trước Ivanchuk.

Thứ hạng sau 13 vòng:

Tên

Quốc gia

Elo

Điểm

Magnus Carlsen

Na Uy

2872

Vladimir Kramnik

Nga

2810

Peter Svidler

Nga

2747

7

Levon Aronian

Armenia

2809

7

Boris Gelfand

Israel

2740

6

Alexander Grischuk

Nga

2764

6

Vassily Ivanchuk

Ukraine

2757

5

Teimour Radjabov

Azerbaijan

2793

4

Lịch thi đấu vòng 14:

Vòng 14 

01/04/13

 

Magnus Carlsen

Peter Svidler 

Vassily Ivanchuk 

Vladimir Kramnik

Boris Gelfand

Alexander Grischuk 

Levon Aronian

Teimour Radjabov 

Anh Hào

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây