Đà Nẵng và HAGL quyết chiến vì ngôi đầu bảng

Thứ tư - 26/06/2013 00:16 582 0
Trận đấu bù chiều nay (26/6) giữa Đà Nẵng và HAGL dự đoán sẽ rất căng thẳng và quyết liệt. Đội nào thắng sẽ có cơ hội lần đầu tiên bước lên ngôi đầu bảng.

dong-2.gif

Vắng sát thủ Merlo, Đà Nẵng trông chờ vào sự toả sáng của Quốc Anh và Minh Phương. Ảnh: Đức Đồng.

HAGL đang có dấu hiệu chững lại sau 3 trận không thắng vừa qua. Khởi đầu mùa bóng ấn tượng nhưng càng về cuối giai đoạn lượt đi và khởi đầu lượt về, Gỗ không còn giữ được phong độ. Chiến thuật thi đấu dựa vào bộ ba ngoại binh Bassey, Evaldo và Oseni đã bắt đầu cho thấy những hạn chế với đội bóng của bầu Đức. Khi đối thủ tìm cách khoá chặt hai mũi nhọn Oseni và Evaldo, HAGL bế tắc.

Đá bù V-League 2013
Thứ tư (26/6)
16h30 Đà Nẵng - HAGL
18h Xuân Thành Sài Gòn - Kiên Giang

Trong khi đối thủ có dấu hiệu hụt hơi, Đà Nẵng ở chiều hướng ngược lại. Đoàn quân của HLV Huỳnh Đức càng đá càng son và lên hương. Từ chỗ bị kiệt sức ở đầu mùa, hiện nay cơ hội đã rộng mở rất nhiều với đội bóng của bầu Hiển. Họ biết cách chắt chiu những điểm số, thắng những trận cầu then chốt và thần may mắn luôn mỉn cười với đội bóng song Hàn. Vì thế, vị trí thứ 3 hiện tại và thi đấu ít hơn các đội phía trên sẽ là cơ hội lớn để thầy trò Huỳnh Đức bứt tốp về đích.

Trận đấu chiều nay trên sân Chi Lăng đội chủ nhà thiệt thòi lớn khi hai cầu thủ quan trọng Nguyên Sa và Merlo không thể góp mặt vì thẻ phạt. Nguyên Sa là tiền vệ trung tâm, đối tác quan trọng ở khu vực giữa sân với đội trưởng Minh Phương. Trong thành công hiện này của Đà Nẵng, Nguyên Sa và Minh Phương chính là hai mắt xích quan trọng bậc nhất. Một người thu hồi bóng còn người kia làm nhiệm vụ phát động tấn công. Thiếu Nguyên Sa sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lối đá của các nhà đương kim vô địch.

Ngòi nổ Merlo trận đấu này ngồi ngoài vì nhận đủ 3 thẻ vàng sẽ khiến hàng công Đà Nẵng ít nhiều suy yếu. Tuy nhiên, HLV Huỳnh Đức vẫn còn đó gà son Hà Minh Tuấn và tân binh Mirolad sẵn sàng thay thế. Tất nhiên, với hiệu suất ghi bàn đều đặn và tầm ảnh hưởng lớn, khoảng trống Merlo để lại cũng khiến người hâm mộ Đà Nẵng lo lắng về khâu ghi bàn của đội nhà trước một thủ thành Bassey ở đẳng cấp cao.

dong-1.gif
Phong độ của HAGL phụ thuộc nhiều vào khả năng ghi bàn của Evaldo và Oseni. Ảnh: Đức Đồng.

Đội khách HAGL cũng tổn thất chẳng kém đội chủ nhà khi Văn Trương, Quý Sửu và Trần Vũ không thể góp mặt. Vắng những ngoại binh này sẽ khiến cho các mắt xích trong lối chơi ở tuyến giữa của Gỗ mất đi sự liên kết. Vì thế, đội bóng của bầu Đức tiếp tục dựa vào sự năng động của Evaldo, Oseni ở tuyến đầu và sự chắc chắn của Bassey, Đoàn Marcelo ở hàng thủ mới mong có kết quả tốt.

Đà Nẵng đang có 21 điểm và nếu thắng, họ sẽ vượt mặt SLNA và Hà Nội T&T để lần đầu ở mùa giải leo lên ngồi đầu bảng. Trong khi đó, dù 8 năm qua, HAGL chưa tìm được chiến thắng nào tại thánh địa Chi Lăng nhưng đội bóng phố núi vẫn tự tin giành điểm. Họ đang cần một chiến thắng để giải hạn và quan trọng hơn, nếu có 3 điểm, đội bóng của bầu Đức sẽ cùng chia nhau ngôi đầu với Hà Nội T&T.

TT Đội bóng Trận Thắng Hoà Thua Hiệu số Điểm
1 Hà Nội T&T 12 7 2 3 28-14 23
2 SLNA 13 6 4 3 25-18 22
3 Đà Nẵng 11 6 3 2 15-10 21
4 Thanh Hóa 13 5 5 3 27-23 20
5 HAGL 12 6 2 4 14-10 20
6 Hải Phòng 13 5 3 5 21-20 18
7 Đồng Nai 12 4 4 4 19-23 16
8 Xuân Thành Sài Gòn 11 4 3 4 15-16 15
9 Ninh Bình 13 3 5 5 21-22 14
10 Kiên Giang 12 3 3 6 17-28 12
11 Bình Dương 13 3 2 8 19-25 11
12 Đồng Tâm 13 3 2 8 15-27 11


Các chân sút hàng đầu V-League 2013

1. Gonzalo (số bàn thắng: 11, CLB: Hà Nội T&T)
2. Abass (10, Thanh Hóa)
3. Antonio (9, Hải Phòng)
4. Công Vinh (8, SLNA)
4. Anh Đức (8, Bình Dương)
4. Moussa (8, Ninh Bình)
4. Samson (8, Hà Nội T&T)

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây