Khán giả Thanh Hóa phẫn nộ với trọng tài

Chủ nhật - 28/07/2013 09:45 693 0
Trận đấu Thanh Hóa - Xuân Thành Sài Gòn đã phải bù giờ đến 13 phút do khán giả xứ Thanh quậy tưng bừng trên khán đài khiến trận đấu phải gián đoạn 10 phút.
8-1365931450-500x0-1375017934_500x0.jpg
Sân Thanh Hóa chắc chắn sẽ bị xem xét kỷ luật vì sự cố vây hãm trọng tài. Ảnh: Mai Hương.

Tâm điểm nỗi bức xúc của khán giả xứ Thanh là tình huống ở phút 84 khi tiền vệ Moses của Xuân Thành Sài Gòn đi bóng qua thủ môn Tô Vĩnh Lợi rồi cứu bóng ở vạch cuối sân trước khi chuyền ngược lại cho Đức Linh sút tung lưới Thanh Hóa. Bàn thắng này được trọng tài Phùng Đình Dũng công nhận khiến các cầu thủ Thanh Hóa phản ứng rất mạnh, bởi rất nhiều cầu thủ quả quyết rằng trái bóng đã nằm ngoài sân trước khi được Moses gạt ngược lại.

Không chịu với phán quyết của trọng tài, rất nhiều khán giả Thanh Hóa ở khán đài B đã thi nhau ném các vật thể lạ về phía Trợ lý trọng tài thứ hai Nguyễn Quang Hưng, người bị cho là phải chịu trách nhiệm chính với quyết định công nhận bàn thắng. Tình huống này nếu xem trực tiếp trên sân sẽ rất khó xác định toàn bộ trái bóng đã ra khỏi sân hay chưa. Bởi lẽ ngay cả khi xem lại pha quay chậm trên truyền hình từ góc quay không thuận lợi thì cũng chưa thể khẳng định chắc chắn về tình huống này. 

Phải mất đến 10 phút, lực lượng an ninh mới ổn định được trật tự bên khán đài B để trận đấu tiếp tục. Sau khi kết thúc trận đấu, dù ban tổ chức sân liên tục dùng loa kêu gọi người hâm mộ ra về nhưng khán giả xứ Thanh vẫn nán lại sân và dùng nhiều lời lẽ không hay với tổ trọng tài Phùng Đình Dũng.

Vì lo ngại cho sự an nguy của mình, tổ trọng tài đã phải ở lại trên sân cho đến khi khán giả ra về. Với sự giúp đỡ của lực lượng an ninh, phải hơn 1 tiếng sau trận đấu, tổ trọng tài mới rời được sân Thanh Hóa và trở về Hà Nội ngay trong tối 28/7 để đảm bảo an toàn.

Trong trận đấu Thanh Hóa - Xuân Thành Sài Gòn, đội chủ nhà chơi không tốt, nhất là ở khả năng kiểm soát bóng ở tuyến giữa nên không tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm trước đội khách. Họ bị thủng lưới trước sau pha đánh đầu của Moses ở hiệp 1 và đang nỗ lực gỡ hòa thì tình huống gây tranh cãi ở phút 84 xảy ra khiến trận đấu bị gián đoạn. Đến phút 98, cầu thủ Quốc Phương mới gỡ được bàn danh dự 1-2 cho Thanh Hóa nhưng quá muộn để lật ngược thế cờ. Trận thắng này giúp Xuân Thành Sài Gòn vươn lên nửa trên bảng xếp hạng ngay dưới đội Thanh Hóa.

BẢNG XẾP HẠNG V.LEAGUE 2013

VT

Đội bóng

Trận

T

H

B

BT

BB

Điểm

1

SLNA

17

9

5

3

37

19

32

2

Hà Nội T&T

17

9

4

4

39

21

31

3

Đà Nẵng

17

8

6

3

23

18

30

4

HAGL

17

8

4

5

21

14

28

5

Thanh Hóa

17

6

6

5

33

30

24

6

Xuân Thành Sài Gòn

17

6

5

6

26

27

23

7

Hải Phòng

17

6

4

7

29

26

22

8

Đồng Nai

17

5

7

5

24

28

22

9

Ninh Bình

17

4

7

6

25

27

19

10

Đồng Tâm

17

5

2

10

24

44

17

11

Bình Dương

17

4

4

9

26

32

16

12

Kiên Giang

17

3

4

10

23

43

13

 

Nguyễn Tùng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây