Sao tennis lẹt đẹt trên sân golf

Thứ sáu - 07/06/2013 02:16 734 0
Từng giữ vị trí số 1 thế giới nhưng cựu cây vợt Yevgeny Kafelnikov lại không mấy thành công khi theo đuổi sự nghiệp golf chuyên nghiệp.
kafelnikov-1370583370_500x0.jpg
Kafelnikov từ bỏ cây vợt và chuyển sang gậy golf.

Kafelnikov từng giành 2 danh hiệu Grand Slam là Pháp mở rộng vào năm 1996 và Australian Open năm 1999, cũng như HC vàng Olympic Sydney 2000. Trong sự nghiệp kéo dài 11 năm của mình, cây vợt người Nga đã kiếm được gần 15 triệu bảng và năm 1999, anh đã đánh bật Pete Sampras để giành vị trí số 1 thế giới.

Nếu quần vợt mang lại tên tuổi và tiền bạc cho Kafelnikov, anh lại thất bại thảm hại trên sân golf. Năm ngoái ở Diamond Country Club, anh vượt chuẩn 7 gậy hay năm 2008 trong lần ra mắt tại Russian Open, anh thậm chí vượt chuẩn 27 gậy.

Lần gần đây nhất là European Tour khi Kafelnikov vượt chuẩn tới 12 gậy ở sân golf 72 lỗ tại Lyoness Open, Áo. Để so sánh, tay golf dẫn đầu Tom Lewis của Anh chỉ mất 63 gậy, nghĩa là âm 9 gậy, còn người đứng thứ hai là Joost Luiten của Hà Lan mất 65 gậy, tức dưới chuẩn 7 gậy.

Từng tuyên bố anh chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp ở môn golf không chỉ để giải trí hay góp mặt, chức vô địch giải golf vô địch Nga năm 2011 cũng không che giấu được thành tích quá kém của anh trong 7 năm qua.

Dĩ nhiên, golf chỉ là đam mê thứ hai của cựu cây vợt người Nga. Dù không còn thi đấu nhưng anh vẫn cống hiến cho quần vợt trên cương vị Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Nga.

Anh Hào

Nguồn tin: VN Express

 Từ khóa: golf, sao quần vợt, kafelnikov

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây