Vòng cuối giải hạng Nhất: Người lên đỉnh, kẻ xuống vực

Thứ sáu - 05/07/2013 22:45 675 0
Ngoại trừ Quảng Nam và Bình Định không còn mục tiêu ở vòng cuối, các đội còn lại đều phải quyết đấu sinh tử cho mục tiêu thăng hạng hoặc trụ hạng của mình.
Hai trận đấu tâm điểm ở vòng này là cuộc đấu tranh suất trụ hạng trên sân Hàng Đẫy giữa đội Hà Nội với TDC Bình Dương. Đội bóng thủ đô của HLV Trương Việt Hoàng chỉ còn một con đường là phải thắng để trụ hạng. Hiện Hà Nội kém đối thủ 3 điểm nhưng nếu thắng, họ sẽ hơn TDC Bình Dương về đối đầu (trận lượt đi hòa 1-1).
 
Vòng 14 hạng Nhất 2013
Thứ bảy (6/7)
15h30 Bình Định - Đồng Tháp
15h30 Hà Nội - TDC Bình Dương
15h30 Than Quảng Ninh - Cần Thơ
15h30 An Giang - Quảng Nam
Trong trận này, đội Hà Nội thiếu 3 cầu thủ Văn Hiếu, Anh Tuấn và Duy Linh do nhận thẻ vàng thứ ba ở trận gặp Đồng Tháp một tuần trước. Tuy nhiên, đội bóng thủ đô vẫn có đủ phương án thay thế. Vấn đề của Hà Nội là hàng công với một mình chân sút ngoại Lucas Cantoro, sẽ gặp khó trước hàng thủ số đông của TDC Bình Dương.
 
Trong trận cầu này, TDC Bình Dương chỉ có mục tiêu thủ hòa nên chắc chắn sẽ phòng ngự sâu ở phần sân nhà và chỉ cắm mũi nhọn Samson ở trên. Việc TDC Bình Dương có giành quyền trụ hạng hay không sẽ phụ thuộc khá nhiều vào khả năng chỉ huy hàng thủ của trung vệ người Togo Vincent. Tuy nhiên, trước đội chủ nhà rất quyết tâm giành 3 điểm, TDC Bình Dương cũng rất khó đạt được mục tiêu của mình.
 
thap2-1373077239_500x0.jpg
Cửa lên hạng của Đồng Tháp hẹp nhất so với các đối thủ cạnh tranh. Ảnh: Đức Đồng.
 
Cuộc đua tranh 3 vé lên hạng đã có đáp án đầu tiên ở vòng trước khi Quảng Nam sớm đăng quang vô địch. Đội thứ hai có tấm vé này nhiều khả năng là An Giang, đội sẽ tiếp chính Quảng Nam vốn không còn mục tiêu trên sân nhà. Khả năng An Giang giành 3 điểm ở trận này là khá cao và khi đó họ sẽ chắc chắn có tấm vé thăng hạng do thành tích đối đầu tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh Đồng Tháp và Cần Thơ.
 
Như vậy, nhiều khả năng cuộc đua sẽ chỉ còn là cạnh tranh tấm vé thứ ba thăng hạng V-League giữa Than Quảng Ninh, Cần Thơ và Đồng Tháp. Trước đối thủ Bình Định đã chắc chắn trụ hạng, Đồng Tháp nhiều khả năng sẽ giành 3 điểm để nâng tổng số điểm lên 24. Khi đó, nếu trận Than Quảng Ninh - Cần Thơ kết thúc với tỷ số hòa, Đồng Tháp sẽ thăng hạng. Đội bóng vùng Đồng Tháp Mười cũng có thể trông chờ thăng hạng trong trường hợp An Giang không thắng Quảng Nam và họ thắng Bình Định.
 
Ở trận Than Quảng Ninh - Cần Thơ, bất cứ đội nào thắng cũng giành quyền lên V-League mà không cần quan tâm đến kết quả các trận còn lại. Đội bóng đất than thắng, họ sẽ vươn lên đứng thứ hai và lần đầu có mặt ở V-League.
 
Khi Cần Thơ thắng, sẽ xảy ra hai trường hợp.
 
Nếu cả An Giang và Đồng Tháp cùng thắng và cũng có 24 điểm như Cần Thơ, 3 đội sẽ phải tính đối đầu với nhau. Trong trường hợp này, Đồng Tháp bất lợi nhất và vé thăng hạng sẽ dành cho An Giang và Cần Thơ.
 
Nếu Đồng Tháp thắng và An Giang không thắng, Cần Thơ cùng Đồng Tháp sẽ thăng hạng.
 
Với tính chất sinh tử, chắc chắn các trận cầu vòng cuối sẽ rất quyết liệt và không loại trừ khả năng xảy ra đổ vỡ.
TT Đội bóng Trận Thắng Hoà Thua Hiệu số Điểm
1 Quảng Nam 13 7 4 2 26-16 25
2 Than Quảng Ninh 13 6 4 3 21-17 22
3 Cần Thơ 13 6 3 4 31-22 21
4 An Giang 13 6 3 4 20-18 21
5 Đồng Tháp 13 6 3 4 18-17 21
6 Bình Định 13 3 3 7 19-21 12
7 TDC Bình Dương 13 3 3 7 13-23 12
8 Hà Nội 13 2 3 8 9-23 9
 
Nguyễn Tùng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây