Welbeck chưa biết bò khi Giggs ra mắt Man Utd

Thứ hai - 25/02/2013 04:45 531 0
Chiến thắng trước QPR ở giải Ngoại hạng Anh tuần trước là trận đấu thứ 999 của Ryan Giggs trong màu áo Man Utd, kể từ lần ra mắt tháng 3/1991.  
giggs-jpg-1361784599_500x0.jpg
Giggs giống như một người sinh ra để xô đổ các kỷ lục. Ảnh: EPA.

Không chỉ dãy dài các danh hiệu Ngoại hạng Anh (12), Champions League (2), FA Cup (4) và League Cup (3), việc xuất hiện trên sân lúc này cũng đủ làm nên những kỷ lục đối với Giggs.

Nếu thi đấu trong trận gặp Norwich trên sân nhà Old Trafford thứ bảy tuần này, Giggs sẽ có trận đấu thứ 1.000 cho Man Utd. Đó là điều mà khi bắt đầu sự nghiệp anh có lẽ không dám mơ. 

Tiền vệ người xứ Wales lần đầu tiên thi đấu chính thức trong màu áo Man Utd vào ngày 2/3/1991, nơi đội bóng của anh thất bại 0-2 trước Everton. Khi đó Rio Ferdinand mới 12 tuổi và 4 tháng, còn đi học cấp hai. Thủ thành David de Gea và tiền đạo Danny Welbeck chưa biết đi vì mới 3 tháng tuổi.

Phil Jones và Nick Powell thậm chí còn chưa ra đời. 

Giggs đa phần thi đấu ở cánh trái hàng tiền vệ. Trong đội hình của Man Utd hiện nay, khi ngôi sao người xứ Wales - sinh ngày 29/11/1973 - đá trận đầu tiên cho đội, Ashley Young mới 5 năm và 8 tháng tuổi, Nani là 4 năm và 4 tháng, còn Shinji Kagawa thiếu một tháng tròn 2 tuổi.

Sau này Giggs còn được bố trí đá ở giữa sân - nơi những hậu bối của anh như Tom Cleverley mới 1 năm và 7 tháng tuổi, còn Anderson là  2 năm và 11 tháng.

Không còn thể lực như xưa nhưng Giggs vẫn được HLV Alex Ferguson giữ lại để đảm bảo kinh nghiệm và sự ổn định về mặt tâm lý trong đội.

Anh gần như chắc chắn sẽ trở thành cầu thủ thứ ba ở bóng đá Anh (không tính thủ môn) đạt cột mốc 1.000 bởi mùa giải còn khá dài. HLV Ferguson thậm chí từng gợi ý rằng Giggs còn có thể tiếp tục thi đấu mùa sau.

Trước anh, Tony Ford và Graham Alexander đã gia nhập "ngôi nhà số 1.000", nhưng hai người này còn thi đấu ở cả những giải đấu cấp thấp. Các trường hợp khác là Peter Shilton, Ray Clemence, Pat Jennings và David Seaman đều là thủ môn.

Dưới đây là tuổi của các cầu thủ trong đội hình Man Utd hiện tại, khi Giggs đá trận đầu tiên cho đội năm 1991: Paul Scholes (16 năm và 4 tháng) Rio Ferdinand (12 năm và 4 tháng), Michael Carrick (9 năm và 8 tháng), Nemanja Vidic (9 năm và 5 tháng), Patrice Evra (9 năm và 2 tháng), Robin van Persie (7 năm và 7 tháng), Darren Fletcher (7 năm và một tháng), Anders Lindegaard (6 năm và 11 tháng), Ashley Young (5 năm và 8 tháng), Antonio Valencia (5 năm và 7 tháng), Wayne Rooney (5 năm và 5 tháng), Nani (4 năm và 4 tháng), Jonny Evans (4 năm và 2 tháng), Anderson (2 năm và 11 tháng), Javier Hernandez (2 năm và 8 tháng), Alexander Buttner (2 năm và 1 tháng), Shinji Kagawa (1 năm và 11 tháng), Tom Cleverley (1 năm và 7 tháng), Chris Smalling (1 năm và 4 tháng), Ben Amos (11 tháng), Rafael (9 tháng), David de Gea (3 tháng), Danny Welbeck (3 tháng),  Phil Jones (chưa sinh), Nick Powell (chưa sinh). 

Hà Uyên

 

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây