360 độ quanh 8 gương mặt thơ trẻ

Thứ sáu - 25/09/2009 21:39 2.352 0

Những gương mặt "Thơ trẻ 360 độ" tại buổi toạ đàm sáng 25/9/2009

Những gương mặt "Thơ trẻ 360 độ" tại buổi toạ đàm sáng 25/9/2009
Không khí sôi động trẻ trung là điểm đầu tiên khiến mọi người chú ý khi tới tham dự Buổi giới thiệu sách “Thơ trẻ 360 độ !” do Ban Công tác Nhà văn trẻ - Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Nhiều ý kiến đánh giá về tập thơ nhưng rất ít lời chê, đó là nguồn khích lệ giới sáng tác trẻ hiện nay của Việt Nam.
Điểm thứ hai, tuy là buổi giới thiệu tám gương mặt thơ trẻ nhưng lại có nhiều nhà văn, nhà thơ ‘già’ xuất hiện khiến nhiều người ngạc nhiên (khác những buổi hội thảo, giới thiệu thơ trước đây), như Vũ Quần Phương, Nguyễn Quang Thiều, Nguyễn Văn Thọ, Đỗ Việt Chiến, Phạm Ngọc Tiến, Nguyễn Hữu Phần… và mọi người tham dự buổi giới thiệu sách với tất cả sự chân thành với thơ.

 

 

Tám nhà thơ là trung tâm của buổi giới thiệu đã lần lượt chọn đọc tác phẩm của mình mang đến cho độc giả một cảm xúc mới với các bài thơ, ngoài những cảm nhận sau khi đọc những bài thơ trong cuốn sách, đặc biệt là màn trình diễn độc đáo của nhà thơ trẻ Nguyễn Phan Quế Mai. Mặc dù ngoài đời với cuộc sống và công việc, họ là những người khá bận bịu, người đang đi học, người đã đi làm, người ở Hà Nội, người lại ở tận Hà Giang, người làm ở trong nước, người làm ở nước ngoài… nhưng sau cánh cổng Hội Nhà văn Việt Nam, họ trở thành một người khác, trầm tĩnh hơn và đều có chung tiếng “thơ”.

 

 

Nhà thơ Vũ Quần Phương- Chủ tịch Hội đồng Thơ- Hội Nhà văn Việt Nam không hề ưu ái khi cho biết ông đọc tập thơ này mà không thấy mệt, ở những sáng tác này, ông đã thấy có sự học hỏi kiến thức, tiếp thu kinh nghiệm của những người đi trước và sự tìm tòi đổi mới, cách tân một cách hợp lý trong câu chữ thơ. Bằng một phân tích rất hóm hỉnh, ông chỉ ra rằng các nhà thơ trẻ sẽ thực sự trưởng thành khi các tác phẩm của họ đảm bảo “lừa” được các nhà thơ già như ông.

 

 

Mặc dù theo ý kiến của một số nhà văn thì tập thơ chưa có gì mới nhưng với những người sáng tác trẻ, việc giới thiệu sáng tác của mình tới đông đảo độc giả yêu thơ mà phản hồi lại có ít lời chê, nhiều lời khen là dễ đọc, hiểu được ý tứ, lời lẽ gọn gàng thì đó đã là một thành công.

 

 

Với những nỗ lực của Ban Công tác Nhà văn trẻ - Hội Nhà văn Việt Nam trong việc tìm tòi, phát hiện, giới thiệu và giúp các tác giả trẻ của Việt Nam có được những ý kiến đánh giá chính xác của những nhà văn có kinh nghiệm để hoàn thiện mình trên con đường sáng tác. Trước thềm lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm 2010, chắc chắn văn học trẻ Việt Nam sẽ có những sáng tác đáng để ghi nhận là tác phẩm tiêu biểu của văn học Việt Nam năm 2009.

Nguồn tin: Văn học quê nhà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây