Kết quả cuộc thi bút ký đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV (2010)

Thứ sáu - 25/03/2011 07:04 2.692 0
Sáng ngày 24.3.2011, tại Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bạch Liêu, Ban tổ chức Cuộc thi Bút ký Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ IV (năm 2010) do Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu đăng cai đã tổ chức họp ráp điểm chung khảo công khai với sự chứng kiến của các cơ quan, ban ngành có liên quan.

Theo thông tin từ ông Trần Chí Thành, Chủ tịch Hội văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, kết quả chính thức như sau:

GIẢI NHẤT:
+ Ông "Vua chân đất" của Trần Đắc Hiển Khánh (Sóc Trăng) - 56/60 điểm

GIẢI NHÌ:
+ Người phu lục lộ nhân dân của Trịnh Thị Phương (Trà Vinh) - 53/60 điểm
+ Tình bần ở Cù Lao Dung của Diệp Bần Cò (Sóc Trăng) - 52,5/60 điểm

GIẢI BA:
+ Đường sang nước Pháp của Nguyễn Trọng Quế (Đồng Tháp) - 52/60 điểm
+ Những mùa mía đắng của Nguyễn An Cư (Bến Tre) - 51/60 điểm
+ Miền yêu thương của Nguyễn Thị Tuyết Mai (Long An) - 51/60 điểm

GIẢI KHUYẾN KHÍCH:
+ Giữa hai mùa gió của Từ Phạm Hồng Hiên (Bến Tre) - 48/60 điểm
+ Con đường xẻ dọc một vùng quê của Nguyễn Thanh Hội (Cần Thơ) - 48/60 điểm
+ Nơi chiến tranh ở lại của Trần Đỗ Liêm (Tiền Giang) - 48/60 điểm
+ Bửu bối của dòng họ của Phan Trung Nghĩa (Bạc Liêu) - 48/60 điểm
+ Bà Sáu Dưa Môn của Nguyễn Văn Lộc (Cần Thơ) - 47,5/60 điểm

GIẢI ĐẶC BIỆT VIẾT VỀ BẠC LIÊU:
+ Chợ biển mênh mông ký của Trần Thanh Thủy - Bạc Liêu - 46/60 điểm

Sau khi công bố kết quả này, nếu bạn đọc, bạn viết phát hiện có tác phẩm phạm quy (ví dụ như đã đăng trên các phương tiện truyền thông (báo in, báo nói, báo  hình, báo điện tử (trừ Website cá nhân và Blogs), Ban tổ chức sẽ hủy bỏ giải thưởng tác phẩm đó.

Dự kiến, Ban tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức lễ trao giải vào thượng tuần tháng 4/2011.

Nguồn tin: VNSCL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây