Khởi động hai sân thơ lớn năm 2011

Thứ bảy - 04/12/2010 02:01 2.220 0
Ngày thơ Việt Nam lần thứ 9 tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức vào dịp nguyên tiêu tại Văn Miếu và Bến Nhà Rồng hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 11.

Nhà thơ Hữu Thỉnh cho biết, Ngày thơ Việt Nam năm 2011 sẽ được tổ chức trọng thể, sôi nổi và vui tươi. Tại Hà Nội vẫn sẽ có hai sân thơ như mọi năm. Riêng sân thơ truyền thống sẽ hướng chủ đề về Đảng, về Bác rõ nét. Còn sân thơ trẻ ngoài chủ đề chính của Ngày thơ lần thứ 9, còn trình diễn, thể hiện nhiều đề tài, thể loại phong phú, mới mẻ, hứa hẹn sự hấp dẫn. Bên cạnh đó còn có dạ hội thơ tại Nghệ An- quê hương Bác và tại thành phố Hồ Chí Minh- nơi Người bắt đầu cuộc hành trình tìm đường cứu nước.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày thơ lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại Bến Nhà Rồng- nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh. Đây có thể sẽ là địa điểm cố định để tổ chức ngày thơ hàng năm của giới văn chương Sài thành. Sau khi quyết định được địa điểm, các nhà thơ Phạm Sỹ Sáu, Lê Thị Kim, Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc và Phan Hoàng được phân công trực chỉ đi thực địa Bến Nhà Rồng để lên kế hoạch chương trình cụ thể cho hội thơ Nguyên tiêu năm 2011.

Tác giả: Hà Anh

Nguồn tin: Văn học quê nhà

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây