Nhà văn Hoàng Ngọc Hiến qua đời

Thứ năm - 27/01/2011 11:13 2.694 0

Ảnh: Nguyễn Đình Toán

Ảnh: Nguyễn Đình Toán
Hồi 23 giờ ngày 24.1, nhà văn Hoàng Ngọc Hiến, người được coi là cây đại thụ của nền phê bình văn học Việt Nam hiện đại, đã qua đời tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), thọ 81 tuổi.

Nhà văn Hoàng Ngọc Hiến sinh ngày 21.7.1930 ở Đức Thọ, Hà Tĩnh. Ông làm nghề dạy học từ năm 1949, bảo vệ luận văn tiến sĩ văn chương tại Liên Xô, về nước giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm Vinh, Đại học Văn hóa và phụ trách trường Viết văn Nguyễn Du cho đến khi về hưu. Nhà văn Hoàng Ngọc Hiến nổi tiếng với các công trình nghiên cứu, lý luận phê bình văn học hiện đại mang dấu ấn tài năng văn chương đặc biệt uyên bác và sâu rộng của riêng ông.

Ông được tặng giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1985 cho tác phẩm dịch Maiacopxki - hài kịch. Các tác phẩm văn học chính của ông gồm: Văn học Xô-viết đương đại; Maiacopxki, con người, cuộc đời và thơ, Maiacopxki, hài kịch; Văn học - học văn; Văn học gần và xa; Triết lý văn học và triết luận văn chương. Những năm cuối đời, ông nổi tiếng với một số công trình nghiên cứu chuyên sâu về minh triết Đông-Tây.

Do mắc căn bệnh ung thư đại tràng hiểm nghèo, sau khi phẫu thuật đầu tháng 1.2011, ông bị hôn mê sâu gần hai chục ngày cho tới khi mất.

Tang lễ nhà văn Hoàng Ngọc Hiến được tổ chức vào hồi 12 giờ 30 - 13 giờ 30 ngày 28.1 (tức 25.12 âm lịch) tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Tác giả: Việt Chiến

Nguồn tin: Thanh Niên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây