Stieg Larsson - nhà văn của năm

Thứ hai - 27/12/2010 00:16 2.734 0

Stieg Larsson qua đời vào năm 2004 ở tuổi 50 - Ảnh: AP

Stieg Larsson qua đời vào năm 2004 ở tuổi 50 - Ảnh: AP
Mặc dù đã qua đời cách đây sáu năm nhưng nhà văn Thụy Ðiển Stieg Larsson vẫn được nhật báo uy tín của Mỹ USA Today bình chọn là Nhà văn của năm sau những thành công vang dội của bộ ba tiểu thuyết Millennium (Thiên niên kỷ) - gồm The girl with the dragon tattoo (Cô gái có hình xăm rồng, 2005), The girl who played with fire (Cô gái đùa với lửa - 2006) và The girl who kicked the hornets’ nest (Cô gái chọc tổ ong bầu - 2007).

Stieg Larsson trở thành một hiện tượng của năm 2010 khi cuốn truyện Cô gái chọc tổ ong bầu - phần ba của Millennium - tiếp tục đạt doanh số tiêu thụ ấn tượng. Tính đến nay, loạt truyện này đã tiêu thụ được hơn 14 triệu bản tại Mỹ và 50 triệu bản ở 46 quốc gia.

Tờ USA Today đã so sánh nhân vật cô gái có hình xăm rồng Lisbeth Salander của Stieg Larsson thành công ngang hàng với vị thám tử lừng danh Sherlock Holmes của Conan Doyle và Hercule Poirot của Agatha Christie. Tờ báo viết về Stieg Larsson như sau: “Với những nhân vật tuyệt vời, tác giả đã trở nên bất diệt, sống mãi trong lòng người đọc” và gọi Lisbeth Salander là “vị anh hùng thật sự trong thời đại kỹ thuật số”.

Sắp tới đây, quyển Cô gái có hình xăm rồng (ấn bản tiếng Việt do NXB Phụ Nữ ấn hành, 2010) sẽ được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh do nữ diễn viên Rooney Mara thủ vai chính, Steven Zaillian chuyển thể kịch bản và David Fincher làm đạo diễn. Phim dự kiến phát hành vào ngày 21-12-2011.

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây