Thể lệ Cuộc thi thơ hay về mẹ

Thứ năm - 09/05/2013 05:43 8.246 0
Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, nhằm tôn vinh người Mẹ, Báo Vũng Tàu chủ nhật tổ chức cuộc thi Thơ hay về Mẹ.
NỘI DUNG, CHỦ ĐỀ: Thơ viết về người mẹ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và những phẩm chất cao quý của người mẹ.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: Người Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi đang sinh sống, làm việc ở Việt Nam hay nước ngoài đều có quyền tham dự cuộc thi. Thành viên Ban Tổ chức và Ban Giám khảo không được dự thi.

THỂ LOẠI VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI:
- Bao gồm các thể loại thơ (trừ diễn ca, trường ca; và các tác phẩm đã được giải ở các cuộc thi khác).
- Không hạn chế số lượng bài gửi.
- Các bài dự thi phải đánh máy hoặc chép tay rõ ràng, sạch sẽ, trên một mặt giấy khổ A4.
- Tác giả ghi rõ bút danh, tên thật, địa chỉ, số điện thoại hoặc Email (nếu có).
- Bài dự thi gửi về: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, 28 Trần Hưng Đạo, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
hoặc Email: baobrvt@gmail.com, baobrvt@yahoo.com.vn (Ghi rõ Thơ dự thi)

THỜI HẠN CUỘC THI:
- Ban Tổ chức nhận bài từ ngày 8-3 đến hết ngày 20-10-2013 (theo dấu bưu điện hoặc theo thời gian ghi nhận trên Email).
- Công bố và trao giải: Cuối tháng 11-2013.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
- 1 giải nhất: 10.000.000đ
- 1 giải nhì: 5.000.000đ
- 1 giải ba: 3.000.000đ
- 7 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000đ

BAN GIÁM KHẢO:
- Nhà thơ Lê Huy Mậu, Chủ tịch Hội VHNT tỉnh BR-VT, Chánh chủ khảo;
- Nhà thơ Cao Xuân Sơn, Giám đốc Chi nhánh Nhà xuất bản Kim Đồng tại TP. Hồ Chí Minh, thành viên;
- Nhà báo, nhà thơ Lưu Trọng Phú, Trưởng phòng Báo Vũng Tàu chủ nhật, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, thành viên.

BAN TỔ CHỨC

Tổng số điểm của bài viết là: 105 trong 23 đánh giá

Xếp hạng: 4.6 - 23 phiếu bầu

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây