Nhà hát Kịch Hà Nội dựng vở "Tình sử ngàn năm"

Thứ bảy - 15/05/2010 17:33 2.063 0

Các diễn viên học lời thoại cùng đạo diễn Doãn Hoàng Giang - Ảnh: H.Đ

Các diễn viên học lời thoại cùng đạo diễn Doãn Hoàng Giang - Ảnh: H.Đ
Nhà hát Kịch Hà Nội đang gấp rút dàn dựng lại vở Tình sử ngàn năm của nhà văn Nguyễn Quang Lập.

Đây là vở diễn được nhà hát kịch đầu tư lớn nhất từ trước đến nay: ba đoàn tham gia với số lượng lên tới gần 100 diễn viên. Ngoài việc mới là nhà thiết kế Sỹ Hoàng thiết kế trang phục, vở kịch còn có sự huy động lực lượng võ sinh wushu và diễn viên múa phụ họa để tăng thêm mức độ hoành tráng.

Trước đó tại TP.HCM, sân khấu IDECAF từng dàn dựng thành công vở kịch này. NSND Hoàng Dũng, giám đốc nhà hát, cho biết làm sau nhưng Nhà hát Kịch Hà Nội không bị áp lực vì sự chuẩn bị kỹ càng cùng êkip thực hiện khá tên tuổi, từ đạo diễn (Doãn Hoàng Giang), họa sĩ (Song Hà), đến dàn diễn viên có nghề (Thu Hà, Trung Hiếu, Hoàng Dũng, Minh Hòa...).

Qua câu chuyện tình cảm động giữa Lý Thường Kiệt và nàng Thuận Khanh, Tình sử ngàn năm đề cao tính cách của một cá nhân phi thường với những việc làm phi thường. Vở diễn dự kiến ra mắt khán giả tháng 7-2010 dịp khai trương rạp Công Nhân sau khi hoàn thiện.

Tác giả: Hoàng Điệp

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây