Bị điện giật vì trèo trạm biến áp gỡ lưỡi câu

Thứ ba - 28/05/2013 09:44 733 0
Thấy cá cắn mồi, ông Chinh giật mạnh cần khiến lưỡi câu găm vào trạm biến áp. Trong lúc trèo lên gỡ dây, ông bị dòng điện hút chặt, cháy xém cơ thể.

Khoảng 9h30 sáng 28/5, ông Lê Văn Chinh (61 tuổi, trú tại phường Trường Thi, TP Thanh Hóa) ra hồ Trường Thi gần nhà câu cá. Phát hiện cá cắn mồi, ông liền giật mạnh chiếc cần.

Cú vung quá tay khiến lưỡi câu vướng vào trạm biến thế cạnh đó. Loay hoay mãi không tháo được, ông Chinh leo lên trạm biến thế gỡ dây thì bị dòng điện hút chặt. Nạn nhân la lên đau đớn rồi ngất xỉu.

Bờ hồ Trường Thi, nơi ông Chinh gặp nạn sáng nay. Ảnh: Lê Hoàng
Bờ hồ Trường Thi, nơi ông Chinh gặp nạn sáng 28/5. Ảnh: Lê Hoàng

Thời điểm xảy ra tai nạn có khá đông người nên sau ít phút, cán bộ chi nhánh điện thành phố đã tới cúp cầu dao và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

“Lúc đưa xuống đất, ông Chinh vẫn còn sống nhưng cơ thể bị cháy xém nhiều mảng. Cơ may sống sót của nạn nhân là rất thấp”, ông Nguyễn Bá Hồng, một nhân chứng cho biết.

Vụ việc khiến hệ thống điện khu vực Trường Thi bị mất cục bộ. Gần tiếng sau, ngành điện mới khắc phục được sự cố.

Trường Thi là một trong những hồ công cộng lớn nằm trong nội đô TP Thanh Hóa. Mỗi ngày có hàng trăm tay câu đến đây câu cá giải trí, trong đó có rất nhiều cụ già và trẻ em.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây