Dân quan tâm nhiều nhất tới quy định thu hồi đất

Thứ sáu - 12/04/2013 07:44 761 0
Số lượng ý kiến liên quan tới các quy định về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm tới 30% trong tổng số hơn 6 triệu lượt góp ý cho Luật đất đai sửa đổi.

Trao đổi với báo chí sáng 12/4, Phó tổng cục trưởng Đất đai Đào Trung Chính cho hay, qua tổng hợp, Bộ Tài nguyên Môi trường đã nhận được trên 6 triệu lượt ý kiến góp ý cho dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Toàn bộ 14 chương của dự thảo đều nhận được góp ý. Trong đó, nhiều nhất là chương 6 (về thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) nhận được gần 1,8 triệu lượt, chương 5 (giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất) gần 1,3 triệu lượt, chương 2 (quyền của Nhà nước và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với đất đai) 800.000 lượt...

Ông Đào Trung Chính. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Qua tổng hợp bước đầu, đại diện của Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết, một trong những mối quan tâm hàng đầu của người dân liên quan tới thu hồi là quá trình cưỡng chế thu hồi còn nhiều vấn đề chưa rõ ràng, gây ảnh hưởng tới quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Còn giá đất được thống nhất theo giá của loại đất tại thời điểm thu hồi.

Cũng liên quan tới lĩnh vực quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên Môi trường cho hay, trong năm 2013, Bộ sẽ tập trung chỉ đạo và tăng cường các biện pháp để hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến tháng 3/2013, có tới 3,7 triệu sổ đỏ còn tồn đọng tại 22 tỉnh thành trọng điểm, chiếm trên 70% khối lượng thực hiện của cả nước. Trong đó, nhiều nhất là Hà Nội với 168.000 thửa đất và khoảng 500.000 căn hộ; Nghệ An 335.000 thửa, TP HCM hơn 300.000 thửa và căn hộ.

Nguyễn Hưng

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây