Khánh thành sớm cầu vượt Lăng Cha Cả

Thứ bảy - 27/04/2013 06:46 672 0
Sáng 27/4, cầu vượt thép tại vòng xoay Lăng Cha Cả (Tân Bình) được thông xe để giảm ùn tắc cho điểm nóng cửa ngõ tây bắc TP HCM. Công trình hoàn thành sớm 1,5 tháng so với kế hoạch.

Là đầu mối nối các quận huyện Củ Chi, Hóc Môn, quận 12, vòng xoay Lăng Cha Cả có lưu lượng xe rất lớn từ phía tây bắc vào trung tâm TP HCM, thường xảy ra ùn tắc. "Sau gần 80 ngày thi công, cầu vượt thép Lăng Cha Cả đã hoàn thành vượt tiến độ 1,5 tháng. Đây là thành tích ấn tượng, đáng khích lệ về xây dựng cầu của ngành giao thông TP HCM", ông Lê Quyết Thắng, Giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1 (Sở Giao thông Vận tải) nói.

Phó chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín đã thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố gửi lời cảm ơn đến công nhân, đơn vị thi công đã làm việc suốt ngày đêm, kể cả lễ Tết, để công trình hoàn thành vượt tiến độ, góp phần giảm ùn tắc cho khu vực.

Cầu vượt thép tại vòng xoay Lăng Cha Cả được thông xe sáng 27/4. Ảnh: Hữu Công.

Cầu vượt thép Lăng Cha Cả dài hơn 224 m, gồm 8 nhịp dầm thép, rộng 6,5 m, vận tốc thiết kế là 40 km/h. Cầu gồm 2 làn xe (một làn cho ôtô và một làn xe hỗn hợp) lưu thông một chiều theo hướng Cộng Hòa - Hoàng Văn Thụ. Các loại xe được phép đi trên cầu gồm: xe máy, xe buýt, ôtô dưới 9 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 16 tấn.

Dự án có tổng vốn đầu tư 122 tỷ đồng, do Khu quản lý giao thông đô thị số 1 làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty Thành Long. Đây là cầu vượt thép thứ ba tại TP HCM được đưa vào sử dụng. Trước đó 2 cầu vượt thép tại ngã tư Hàng Xanh và Thủ Đức đã được thông xe để giảm ùn tắc cho cửa ngõ phía đông thành phố.

Trong ngày 27/4, thêm 3 cây cầu vượt thép tại các điểm nóng ùn tắc đã được khởi công với tổng số vốn hơn 1.000 tỷ đồng, đều dành cho ôtô dưới 9 chỗ và xe buýt lưu thông.

Cầu vượt ở bùng binh Cây Gõ (quận 6) sẽ có dạng hình chữ Y trực thông trên đường Hồng Bàng (2 chiều), nhánh rẽ đường 3/2 ra đường Hồng Bàng đi theo hướng Phú Lâm. Nhánh chính trên đường Hồng Bàng với chiều dài 350 m, bề rộng cầu phía Phú Lâm là 15,5 m và phía quận 5 là 12 m, còn nhánh rẽ ở đường 3/2 dài 230 m và rộng 6,5 m. Tổng mức đầu tư hơn 456 tỷ đồng.

Cầu vượt tại nút giao ngã 6 Nguyễn Tri Phương - 3/2 - Lý Thái Tổ (quận 10) sẽ nằm trên trục đường 3/2. Cầu dài gần 390 m, rộng 9,5 m, tổng vốn đầu tư gần 319 tỷ đồng. Tại nút giao Cộng Hòa - Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) sẽ xây cầu vượt bằng thép hộp theo hướng Cộng Hòa, dài 268 m, rộng 9,5 m với 2 làn xe. Dự án có tổng đầu tư gần 247 tỷ đồng.

Hữu Công

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây