Làng gốm 400 năm ở phố cổ

Thứ tư - 27/02/2013 22:15 766 0
Mô phỏng tháp đồng hồ Bigben biểu tượng của nước Anh, nhà hát Sydney Opera của Australia, nhà thờ Đức Bà Paris... là những sản phẩm gốm độc đáo ở làng gốm 400 năm giữa phố cổ Hội An.

Du khách Mỹ thích thú khi về du lịch ở làng gốm cổ hơn 500 năm Thanh Hà ở phố cổ Hội An (Quảng Nam). Theo nhiều tư liệu lịch sử, vào thế kỷ 16, 17, những người thợ thủ công từ Nghệ An, Thanh Hóa vào Thanh Hà (Quảng Nam) lập làng, xây dựng nên nghề gốm nức tiếng tài hoa, thiện nghệ dưới triều nhà Nguyễn. Từ xưa, làng gốm này đã nhộn nhịp, đông vui “trên bến dưới thuyền” đưa sản phẩm gốm đất nung trao đổi, bán buôn khắp nơi và xuất khẩu ra nước ngoài.

Du khách Mỹ thích thú khi về làng gốm cổ Thanh Hà ở phố cổ Hội An (Quảng Nam). Theo nhiều tư liệu lịch sử, vào thế kỷ 16, 17, những người thợ thủ công từ Nghệ An, Thanh Hóa vào Thanh Hà (Quảng Nam) lập làng, xây dựng nên nghề gốm nức tiếng tài hoa, thiện nghệ dưới triều nhà Nguyễn. Từ xưa, làng gốm này đã nhộn nhịp, đông vui “trên bến dưới thuyền” đưa sản phẩm gốm đất nung trao đổi, bán buôn khắp nơi và xuất khẩu ra nước ngoài.
Tháp đồng hồ Bigben của cung điện Westminster, một cấu trúc tháp đồng hồ ở mặt Đông - Bắc của công trình Nhà Quốc hội ở Westminster, London - biểu tượng của nước Anh.

Nhà hát Sydney Opera, hình ảnh dễ nhớ nhất của đất nước Australia. Sản phẩm gốm độc đáo này được nghệ nhân ở làng gốm cổ Thanh Hà chế tác suốt hơn 2 tháng liền theo đơn đặt hàng trị giá hơn 30 triệu đồng.

Nhà hát Sydney Opera, hình ảnh dễ nhớ nhất của đất nước Australia. Sản phẩm độc đáo này được nghệ nhân ở làng gốm cổ Thanh Hà chế tác suốt hơn 2 tháng theo đơn đặt hàng vượt qua mức giá 30 triệu đồng.

Sản phẩm gốm tinh xảo mô phỏng nhà thờ Đức Bà Paris là một nhà thờ Công giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc gothic nằm giữa dòng sông Seine của Pháp. Sản phẩm này được nghệ nhân Lê Quốc Tuấn ở làng gốm cổ Thanh Hà chế tác hơn 1 tháng mới hoàn thành. Sản phẩm này theo đơn đặt hàng trang trí nội thất cho công trình ở TP HCM trị giá 25 triệu đồng.

Mô hình nhà thờ Đức Bà ở Paris, nhà thờ công giáo tiêu biểu cho phong cách kiến trúc gothic nằm giữa dòng sông Seine của Pháp. Sản phẩm này được nghệ nhân Lê Quốc Tuấn ở làng gốm cổ Thanh Hà chế tác hơn một tháng mới hoàn thành theo đơn đặt hàng trang trí nội thất cho công trình ở TP HCM trị giá 25 triệu đồng.

Sản phẩm gốm mô phỏng Tòa thánh Vatican- địa diểm du lịch nổi tiếng của nước Ý có giá đặt hàng hơn 25 triệu đồng. Nghệ nhân Lê Quốc Tuấn, gia đình bốn đời gắn bó với nghề làm gốm thủ công ở làng gốm cổ Thanh Hà cho biết, hầu hết đơn đặt hàng những sản phẩm gốm mô phỏng biểu tượng các nước trên thế giới dùng trang trí nội thất ở các công trình lớn ở TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang. Ngoài các sản phẩm này, một số doanh nghiệp còn đặt hàng sản phẩm gốm mô phỏng tháp Chămpa, đèn gốm mang biểu tượng các linh vật: Lân, Sư, Rồng...

Tòa thánh Vatican - địa danh du lịch nổi tiếng của nước Ý cũng có giá hơn 25 triệu đồng. Nghệ nhân Lê Quốc Tuấn, hậu duệ của gia đình có 4 đời gắn bó với nghề làm gốm thủ công ở làng gốm cổ Thanh Hà cho biết, hầu hết đơn đặt hàng những sản phẩm thế này được dùng trang trí ở các công trình lớn tại TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang... Ngoài ra, một số doanh nghiệp ở miền Trung còn đặt mô hình tháp Chămpa, các linh vật như Lân, Sư, Rồng... dùng trang trí theo tín ngưỡng tâm linh.

Nghệ nhân làng gốm cổ Thanh Hà đang nhào nặn đất sét con tò he mang biểu tượng rắn hổ mang tặng du khách nhân dịp đầu năm mới Qúy Tỵ 2013.

Nghệ nhân làng gốm cổ Thanh Hà đang nhào nặn đất sét con tò he hình rắn hổ mang tặng du khách quốc tế tham quan làng nghề nhân dịp đầu năm mới Qúy Tỵ 2013.

Nghệ nhân làng gốm hướng dẫn du khách nước ngoài làm sản phẩm gốm thủ công bằng bàn xoay.

Nghệ nhân làng gốm hướng dẫn du khách làm sản phẩm gốm thủ công bằng bàn xoay. Bà Swartz Nita(người Mỹ) chia sẻ: "Lần đầu tiên đến Việt Nam, ở lại phố cổ Hội An 3 ngày nhưng chúng tôi đã có nhiều trải nghiệm thú vị khi về thăm cuộc sống bình dị của người dân bản địa. Thích nhất là được người dân chỉ cách làm gốm thủ công giữa làng gốm cổ Thanh Bình. Trong năm tới, vợ chồng tôi sẽ đưa con, cháu tiếp tục về nơi đây".

Sản phẩm "con heo đất" ngộ nghĩnh mang thương hiệu Hội An trước khi đưa vào lò nung. Theo nhiều nghệ nhân ở làng gốm cổ Thanh Hà, nhờ không ngừng cải tiến mẫu mã phù hợp với thị hiếu khách hàng, khách quốc tế tham quan tour du lịch về với làng nghề mua sản phẩm gốm ngày càng nhiều nên trung bình hàng năm mỗi gia đình thu nhập ít nhất từ 50 đến 100 triệu đồng.

Sản phẩm "con heo đất" ngộ nghĩnh mang thương hiệu Hội An trước khi đưa vào lò nung. Theo nhiều nghệ nhân ở làng gốm cổ Thanh Hà, nhờ không ngừng cải tiến mẫu mã phù hợp với thị hiếu khách hàng nên khách quốc tế tham quan du lịch mua sản phẩm gốm ngày càng nhiều. Trung bình hàng năm mỗi gia đình thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng.

Tác giả: Trí Tín

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây