Mưu sinh trên đường ray xe lửa ở Sài Gòn

Thứ năm - 06/06/2013 06:12 983 0
Người dân bán hàng sát đường ray, mỗi khi tàu chạy qua phải bám vào thành đường bảo vệ. Nhiều đoạn đường ở TP HCM có đường xe lửa đi qua thường xuyên chứng kiến cảnh người vi phạm.
Từ ga Sài Gòn, đoạn đường sắt Bắc Nam đi qua nhiều quận phía bắc thành phố như quận 3, Phú Nhuận, Gò Vấp. Trong đó, xe lửa đi qua nhiều tuyến đường huyết mạch, nối trung tâm thành phố với sân bay và các quận khác.
Tại nhiều khu vực bên trong thành phố, dù đường tàu đã có cảnh báo nguy hiểm, nhưng nhiều người vẫn đi lại. Khi có tầu, họ phải đứng áp sát vào tường để tránh.
Hình ảnh thường thấy tại nhiều khu vực ở Phú Nhuận, Gò Vấp. Các đường nhỏ giao với đường tàu không có rào chắn, người dân thản nhiên đi lại trên đường ray.
Ngay cả các đoạn đường đã có rào chắn, người dẫn vẫn lợi dụng hành lang để nhiều đồ vật lộn xộn.
Cảnh lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt tại quận Phú Nhuận.
Một nhà dân vượt rào, phơi đồ bên cạnh đường sắt..
Những điểm đường cắt ngang luôn là mối nguy hiểm tai nạn cao, trong khi nhiều đoạn đường không có rào chắn như ở phường 2 quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận.
Khu vực đường tàu thường xuyên tập kết nhiều đồ phế thải, trở thành mảnh đất mưu sinh của những người lượm ve chai.
Ngay đầu cầu Bình Lợi, tuy có những cảnh báo rõ ràng nhưng người dân vẫn ngang nhiên tản bộ trên đường sắt.
Hôm 3/6, tại cầu Bình Lợi, một người đàn ông bị tàu hỏa húc tung người, rơi xuống sông Sài Gòn mất tích.

Nhật Anh

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây