Ngăn chặn 'chặt chém', tắc đường tại lễ hội đền Hùng

Thứ hai - 01/04/2013 05:46 752 0
Phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ Hà Kế San khẳng định, địa phương sẽ đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông, ngăn chặn nạn "chặt chém" du khách. Tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao vào đêm khai mạc tại TP Việt Trì.

Theo Ban tổ chức, lễ hội đền Hùng năm nay kéo dài 7 ngày, từ 4/3 đến 10/3 âm lịch, với sự tham gia của 8 tỉnh Lạng Sơn, Hà Nam, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đăk Lăk, Bình Định, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày đầu tiên sẽ có lễ hội đường phố với chủ đề "Văn hóa đất Tổ Hùng Vương hội tụ và tỏa sáng" được tổ chức trên các trục đường của TP Việt Trì, quảng trường Hùng Vương, giới thiệu văn hoá dân gian đa sắc màu của đất Tổ Hùng Vương.

Tối cùng ngày sẽ diễn ra lễ tôn vinh đón Bằng công nhận tín ngưỡng thờ Hùng vương ở Phú Thọ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, với sự tham gia của 24 đại diện quốc gia, tổ chức tại khu di tích lịch sử đền Hùng. Tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao khai hội vào lúc 22h tại quảng trường Hùng Vương, TP Việt Trì.

Người dân đổ về đền thờ vua Hùng dịp giỗ tổ. Ảnh: Hoàng Hà.

Điểm nhấn của lễ hội là lễ giỗ tổ Hùng Vương tổ chức vào sáng 10/3 âm lịch tại Khu di tích lịch sử đền Hùng, với sự tham gia của hơn 3.000 người dân và 500 quan khách trung ương cùng các tỉnh thành.

Trước đó, tại khu di tích còn có nhiều hoạt động như lễ dâng hương tưởng niệm Mẫu Âu Cơ, lễ rước kiệu về đền Hùng, lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng...

Theo Ban tổ chức, sẽ quy hoạch, sắp xếp lại các điểm bán hàng, bố trí lực lượng hướng dẫn đồng bào về dự lễ hội. Tỉnh thành lập 3 đoàn kiểm tra thường xuyên các cơ sở dịch vụ để ngăn tình trạng ép giá du khách. Ngành giao thông sẽ phân luồng từ xa để hạn chế ùn tắc, đồng thời tiếp nhận thông tin của người dân phản ánh qua đường dây nóng...

Trao đổi với báo chí ngày 1/4, ông Hà Kế San, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nói: "Chúng tôi đặt mình về phía người dân cả nước, rất lo ngại rằng về lễ hội đền Hùng gặp hàng rong, ăn xin, bị 'chặt chém', bị tắc đường, thiếu chỗ vệ sinh. Do vậy, chúng tôi phải ngăn chặn không để người dân tràn ra đường căng dây chặn xe của khách, không được ùn tắc giao thông và thu gom ăn xin...".

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng cho rằng, lượng khách đổ về đền Hùng dịp giỗ Tổ sẽ rất lớn nên tình trạng người dân chen lấn xô đẩy trong khu vực di tích là không tránh khỏi.

Tác giả: Đoàn Loan

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây