Sập kè bê tông ven sông Cần Thơ

Thứ năm - 30/05/2013 11:18 763 0
Đoạn kè bê tông của dự án có tổng vốn đầu tư 710 tỷ đồng bị sạt lở, đổ nhào xuống sông Cần Thơ, nhấn chìm ghe neo và kéo trụ điện xuống nước.
Nhà thầu tập kết cống tròn và nhiều đá phía sau kè bị cho là một trong những nguyên nhân gây sạt lở. Ảnh: Trà Giang

Chiều 30/5, ông Nguyễn Chí Hùng, Phó giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Cần Thơ ký báo cáo nhanh gửi UBND thành phố, xác định 2 phân đoạn của gói thầu số 7, dự án kè sông Cần Thơ bị sạt lở nghiêm trọng. Chiều dài phần kè bê tông 56 m trong giai đoạn hoàn thiện đổ xuống sông bên phía quận Cái Răng. Đất lở phạm vi 40 m, lấn sâu vào phía nhà dân 14-16 m kéo theo trụ điện hạ thế nhưng rất may không có thương vong.

Sạt lở lúc 3h sáng cùng ngày gây gián đoạn giao thông tuyến vào khu vực Hưng Thạnh (Cái Răng, Cần Thơ). Ghe 5,5 tấn của ông Nguyễn Huy Đạm neo cạnh công trình bị nhấn chìm.

Theo ông Hùng, trước khi xảy ra sạt lở nhà thầu là Công ty Liên hợp xây dựng Vạn Cường tập kết phía sau kè nhiều cống tròn D800 với khoảng 30 m3 đá (khoảng 60 tấn). Đây là một trong những nguyên nhân gây ra sự cố khi đường tự nhiên theo thiết kế và đường thực đo phía dưới bản đáy kè đang thi công chênh lệnh khoảng 1,4 m.

Gần 60 m kè trong giai đoạn hoàn thiện ngã nhào xuống sông Cần Thơ, khuyết sâu vào đất liền 16 m. Ảnh: Trà Giang

Dự án kè ven sông Cần Thơ dài hơn 10 km được khởi công từ tháng 5/2010 với tổng vốn đầu trên 700 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Công trình dự kiến kiến hoàn thành cuối năm 2011 nhưng hiện mới xây dựng ở quận Cái Răng, phía quận Ninh Kiều chưa thực hiện.

Chủ đầu tư đang xin nâng vốn lên 2.000 tỷ đồng nhưng chưa được trung ương duyệt.

Tác giả: Trà Giang

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây