Trạm cứu hộ, cứu nạn đầu tiên của miền Trung

Thứ bảy - 01/06/2013 01:42 855 0
Sau hơn 5 tháng thi công, trạm cứu hộ - cứu nạn quy mô lớn gắn với vũng neo đậu tàu thuyền đã hoàn thành và đưa vào hoạt động ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi).
Diễn tập cứu nạn ngư dân, ứng phó sóng thần ở vùng biển Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín.
Diễn tập cứu nạn ngư dân, ứng phó sóng thần ở vùng biển Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín.

Ngày 1/6, đại tá Bùi Phụ Phú, Phó chỉ huy Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết, từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ, sau nhiều tháng xây dựng, đến nay Trạm cứu hộ, cứu nạn ở huyện đảo Lý Sơn (trạm đầu tiên của Quảng Ngãi cũng như ở khu vực Miền Trung) đã hoàn thành với tổng vốn đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Hoạt động của trạm sẽ giúp ngư dân yên tâm bám biển, phát triển kinh tế biển, góp phần bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo của tổ quốc.

"Chúng tôi đang lập thủ tục trình Bộ Quốc phòng phê duyệt chỉ tiêu biên chế ở Trạm cứu hộ, cứu nạn này. Trong đó, lực lượng chuyên trách đảm bảo số lượng đáp ứng cho kíp tàu cứu hộ công suất lớn hoạt động và có cả bác sĩ, y tá túc trực thường xuyên", đại tá Phú nói.

Cục cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc Phòng) đã quyết định hỗ trợ cho trạm một tàu cứu hộ công suất lớn, trọng tải 450 tấn. Trong khi chờ trình duyệt biên chế bộ máy, trước mắt, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi giao cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn Biên phòng Hải đội 2 tiếp quản, đưa vào hoạt động trước mùa mưa bão năm nay.

Tàu cảnh sát biển Vùng 2(Quảng Nam) cứu nạn thành công nhiều tàu cá ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa. Ảnh: Trí Tín.
Tàu cảnh sát biển Vùng 2 (Quảng Nam) cứu nạn, lai dắt về đất liền nhiều tàu cá ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn ở vùng biển Hoàng Sa. Ảnh: Trí Tín.

Theo kế hoạch, năm 2013, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của tỉnh Quảng Ngãi, chủ công là Bộ đội biên phòng sẽ tham gia nhiều hoạt động diễn tập để nâng cao hiệu quả trong công tác cứu nạn cứu hộ.

Trao đổi với VnExpress, thiếu tướng Phạm Hoài Giang, Cục trưởng Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng) kiêm Chánh văn phòng Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho hay, kể từ khi Trung Quốc áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá năm 2013, hoạt động của ngư dân Việt Nam trở nên khó khăn. Từ giữa tháng 5, số vụ quấy nhiễu, gây căng thẳng từ phía Trung Quốc tăng lên so với trước.

Tác giả: Trí Tín

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây