Tranh tướng Giáp làm bằng nylon tái chế

Thứ hai - 18/03/2013 07:22 763 0
Từ những túi nylon tái chế, nghệ sĩ Lê Nga đã ghép thành bức hình đại tướng Võ Nguyên Giáp đang vẫy tay chào người dân. Bức tranh được trưng bày trang trọng tại triển lãm hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất 2013 ở Hà Nội.
Triển lãm trưng bày các tác phẩm nghệ thuật hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất chuẩn bị diễn ra vào dịp tuần cuối cùng của tháng ba hàng năm.
Tác phẩm Đại tướng Võ Nguyên Giáp sử dụng chất liệu nylon tái chế của nghệ sĩ nylon Lê Nga được đặt ở vị trí trang trọng nhất phòng triển lãm.
Dòng chữ 'Tắt đèn bật ý tưởng' cũng được làm từ nylon.
Chủ yếu tuyên truyền việc bảo vệ môi trường.
Các chậu hoa, cây cảnh cũng mang hình các ca sĩ, người nổi tiếng tuyên truyền cho hoạt động.
Ngôn ngữ kiểu 'Sát thủ đầu mưng mủ' chủ yếu ở trên các áo vẽ tay của các tác giả.
Hạn chế sử dụng nhiên liệu gây ô nhiễm môi trường bằng cách "Đi xe đạp cho đỡ phức tạp".
Tuyên truyền tiết kiệm xăng mỗi khi dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư "Dừng xe tắt máy, áy náy gì đâu".
"Kiếm người yêu tắt đèn một tiếng".
"Khói bụi tấn công, mưa giông độc hại".
"Nếu không muốn ế hãy dùng đồ tái chế". Nghi thức tắt đèn sẽ diễn ra lúc 20h30 - 21h30 ngày 23/3 tại quảng trường Cách mạng Tháng Tám trước Nhà hát lớn Hà Nội. Dự kiến, Giờ Trái đất sẽ tiết kiệm được khoảng 700.000 kWh điện, tương đương hơn một tỷ đồng.

Tác giả: Hoàng Hà

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây