9 tác giả đoạt giải Văn học tuổi 20 lần 4

Thứ bảy - 04/09/2010 01:35 2.079 0

Những tác giả từng đoạt giải nhất Văn học tuổi 20 (từ phải qua): Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Tư và Nguyên Hương

Những tác giả từng đoạt giải nhất Văn học tuổi 20 (từ phải qua): Trần Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Ngọc Tư và Nguyên Hương
Vượt qua 23 tác phẩm được chọn vào chung khảo, có 9 tác phẩm đoạt giải cuộc thi Văn học tuổi 20 lần 4 do Hội Nhà văn TP.HCM, báo Tuổi Trẻ và Nhà xuất bản Trẻ phát động từ ngày 24-3-2009 đến 30-4-2010.
Kết quả cụ thể (giải nhất, giải nhì, giải ba...) sẽ được công bố trong buổi lễ trao giải diễn ra lúc 9g ngày 5-9 tại hội trường báo Tuổi Trẻ (lầu 4), số 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

9 tác phẩm gồm Tạm trú (của Đỗ Duy); Những giao diện ẩn (Thiên Di); Giấc mơ bên gốc vú sữa (Nguyễn Thị Mạnh Hà); Visa (Hải Miên); Những chuyển điệu (Nguyễn Thiên Ngân); Biển (Trương Anh Quốc); Cô con gái ngỗ ngược (Võ Diệu Thanh); Thuê bao quý khách... (Hương Thị); Giảng đường yêu dấu (Mai Anh Tuấn).

Cuộc thi Văn học tuổi 20 lần 4 đã nhận được 197 tác phẩm dự thi, phần lớn là tập truyện ngắn. Trong đó có hơn 50% lượng bản thảo dự thi được gửi tập trung trong tháng cuối cùng. Ở ba miền đất nước đều có tác giả dự thi với miền Bắc khoảng 20%, miền Trung 30%, miền Nam chiếm 50%. Đa số tác giả dự thi ở lứa tuổi 8X, lớn nhất sinh năm 1937, trẻ nhất sinh năm 1993.

Có 8 tác giả lần đầu tiên đoạt giải Văn học tuổi 20 lần này và một tác giả đã được trao giải Văn học tuổi 20 lần 3 tiếp tục đoạt giải - đó là Trương Anh Quốc.

Trong ngày trao giải, các tác phẩm đoạt giải sẽ được phát hành trọn bộ 9 cuốn với giá bán 300.000 đồng/bộ.

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây