Hội thảo “Nhà văn trẻ và câu chuyện thế hệ”

Thứ năm - 08/10/2009 17:21 2.011 0
“Nhà văn trẻ và câu chuyện thế hệ” là chủ đề của hội thảo văn học diễn ra vào 10g hôm nay (9-10) tại Trung tâm Văn hóa Pháp - L’Espace, Hà Nội, với nội dung xoay quanh tiểu thuyết đầu tay của ba nhà văn Tiến Đạt (tác phẩm Thể xác lưu lạc), Hòa Bình (tác phẩm Gọi con người) và Phong Điệp (tác phẩm Blogger) cũng như về các xu hướng văn chương hiện nay.

Về “câu chuyện” của hội thảo, trao đổi với Tuổi Trẻ, nhà văn Phong Điệp cho biết sự hình thành của mỗi thế hệ gắn với từng giai đoạn lịch sử và có những đặc thù rất riêng. Việc người viết phản ánh tiếng nói của thế hệ mình thật ra là một nhu cầu tự nhiên, bởi họ hiểu về sự vận động trong đời sống tinh thần và đời sống vật chất của chính thế hệ mình trước những biến động của xã hội.

Bên cạnh sự ổn định của văn chương theo cách thức truyền thống, người viết trẻ hôm nay đang có xu hướng phá vỡ những quy cách thể hiện cũ để hình thành nên những kiểu sáng tạo của riêng mình.

Hội thảo do Công ty sách Bách Việt phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại VN tổ chức.

Tác giả: Tú Phương

Nguồn tin: Tuổi Trẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây