Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Hoa làm từ xương động vật

Một nghệ sĩ người Nhật đã sử dụng xương động vật, để tạo ra những bông hoa sống động.

nghệ sỹ người Nhật Hideki Tokushige

Nghệ sĩ Hideki Tokushige, 38 tuổi là tác giả những bông hoa làm từ xương động vật. Từ thông tin xung quanh bộ xương người Neanderthal, các nhà khảo cổ phát hiện thấy dấu vết của phấn hoa và cho rằng, người xưa sử dụng hoa để kỷ niệm người quá cổ, Hideki đã nảy sinh ý tưởng về dự án tạo hoa từ xương động vật.

Hideki đã tạo ra hàng chục hoa bao gồm một hoa sen, hoa huệ nhện, bồ công anh, và tú cầu

Bắt đầu từ năm 2008, Hideki thực hiện dự án hoa xương. Hiện, ông đã tạo ra hàng chục bông hoa, gồm hoa sen, hoa huệ, bồ công anh, và tú cầu từ xương động vật.

Nhiếp ảnh gia

Nhiếp ảnh gia lấy xương từ con chuột và tạo ra những bông hoa.

Hideki cho biết, ban đầu ông có cảm giác sợ hãi, nhưng rồi ông cảm thấy

Hideki cho biết, ban đầu khi tạo ra các bông hoa bằng xương, ông không thoát khỏi cảm giác sợ hãi.

Một bông hoa được tạo ra trong môi trường sống tự nhiên.

Một bông hoa được sắp đặt trong môi trường sống tự nhiên.

Bông hoa được làm xương của 100 con chuột.

Bông hoa được làm xương của 100 con chuột. Nghệ sĩ người Nhật tạo ra các bông hoa bằng cách kết hợp các xương đông vật theo nhiều cách khác nhau.

Ông cho rằng, bằng cách tái sinh những bộ xương động vật thành những bông hoa đầy sức sống, con người có thể học được điều gì đó cho bản thân. Sau khi chụp lại những bông hoa đặc biệt này, ông đem chôn xương xuống đất.

Nhiếp ảnh gia mong muốn, những bông hoa từ bộ xương sẽ đem lại hy vọng cho nhiều người về sự tái sinh.

Sau khi chụp lại những bông hoa đặc biệt này, ông đem chôn xương xuống đất.

Các nhiếp ảnh gia sẽ chôn hoa xương xuống đất sau khi chụp lại hình ảnh về chúng.

Tân Trung (Ảnh: BNPS)

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây