Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Những đứa con lai của sư tử và hổ

Giới khoa học vừa thực hiện thành công việc lai giữa sư tử và hổ, cho ra đời một loài động vật mới.
Động vật lai ghép trên được giới khoa học gọi tên là ' liliger'
Động vật lai ghép được giới khoa học gọi là Liliger. Mẹ chúng là Liger, cũng là kết quả của quá trình lai giữa sư tử và hổ. Sau đó, các nhà khoa học thực hiện lai giữa Liger với một sư tử và tạo ra ba con hổ cái, trong đó có Liliger, vào tháng trước.
liliger chơi trên cát ở vườn thú Novosibirsk, ở Novosibirsk, nước Nga.
Liliger chơi trên cát ở vườn thú Novosibirsk, ở Novosibirsk, nước Nga.
Mẹ của chúng tên là Zita, và bố của chúng tên là Sam.
Mẹ của chúng tên là Zita, còn bố là Sam.
Mẹ của chúng cũng là một Liger, tức là một nửa là sư tử,một nửa là hổ.
Zita âu yếm đứa con.
liligerđi xung quanh khu vui chơi tại vườn thú Novosibirsk.
Liliger đi xung quanh khu vui chơi tại vườn thú Novosibirsk.
Zita dùng miệng cắp lấy con.
Zita dùng miệng cắp lấy con. Zita cũng được sinh ra tại vườn thú trên vào năm 2004.
Sư tử bố tên Sam, là loài sư tử châu Phi. Sam đang quan sát ba đứa con chơi đùa với mẹ.
Sam là loài sư tử châu Phi. Nó đang chăm chú quan sát ba đứa con chơi đùa với mẹ.
Những liliger bây giờ có thể tự khám phá môi trường xung quanh.
Gần một tháng tuổi, ba con Liliger bây giờ có thể tự khám phá môi trường xung quanh.

Tân Trung (Ảnh: Ilnar Salakhiev/AP)

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây