Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Mang gần 70 kg thuốc nổ đi đánh cá

Sau khi dùng hai quả thuốc nổ tự tạo ném xuống biển, vớt được khoảng 17 kg cá, ông Huỳnh Văn Lắm và 15 người khác bị trinh sát Bộ đội biên phòng bắt giữ cùng tang vật.

Trưa 21/3, Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam (Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên) bắt quả tang tàu cá do ông Huỳnh Văn Lắm (43 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 16 người đang sử dụng thuốc nổ để khai thác hải sản trái phép tại biển Hòn Khô (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Vừa ném mìn vớt được 17 kg cá thì ông Lắm bị bắt. Ảnh: Chí Phan

75 quả thuốc nổ tự tạo (tổng trọng lượng 66 kg), 162 kíp nổ, 53 m dây cháy chậm và dụng cụ khác bị thu giữ. Ông Lắm thừa nhận hành vị tàng trữ, sử dụng thuốc nổ trái phép để khai thác hải sản trên biển và cho biết đã dùng 2 quả ném xuống biển, vớt được khoảng 17 kg cá các loại.

Theo trung tá Trịnh Đình Bá, Đồn trưởng Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam, biển Hòn Khô là nơi cư trú, sinh sản của hàng trăm loài hải sản có giá trị kinh tế cao. Vào khoảng tháng 3 đến tháng 8 hàng năm, rất nhiều người đã lén lút đến khu vực này dùng thuốc nổ để khai thác hải sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại nguồn lợi hải sản.

Tác giả: Chí Phan

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây