Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


3 bông hoa của thể thao châu Á tỏa sáng hè 2013

Nữ hoàng Billiads Hàn Quốc Yu Ram Cha, thiên thần cầu lông Nhật Bản Aya Ohori, ngôi sao thể dục nghệ thuật Son Yeon Jae đã hâm nóng các sân đấu quốc tế mùa hè năm nay với vẻ đẹp và những màn thi đấu ấn tượng.
billiads1-1374122748_500x0.jpg
Yu Ram Cha tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2013. Ảnh: AIMAG.

Tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2013, Yu Ram Cha là một trong những gương mặt nổi bật nhất. Cô gái nổi tiếng với danh hiệu "Nữ hoàng billiards Hàn Quốc" được chọn là đại sứ của Đại hội. Ngoài ra, cô còn thi đấu rất thành công, giành 2 trong tổng số 3 HC vàng môn billiards & snooker cho đội tuyển Hàn Quốc. Thành tích này góp phần đưa nước chủ nhà lên ngôi á quân toàn đoàn với tổng cộng 21 HC vàng.

Yu Ram Cha gia nhập làng billiards & snooker chuyên nghiệp từ năm 2008. Một năm sau đó, cô giành chức vô địch Galveston World Classic 2009. Cơ thủ 25 tuổi này cũng đã giành một HC vàng ở Đại hội thể thao trong nhà Asian Indoor Games 2009 tổ chức ở Việt Nam. Yu Ram Cha thuộc nhóm tay cơ hàng đầu thế giới của nữ hiện nay.

theduc-1374123156_500x0.jpg
Ngôi sao thể dục Son Yeon Jae

Đại hội thể thao thanh niên, sinh viên mùa hè thế giới lần thứ 27 (Universiade Kazan 2013) vừa kết thúc ngày 17/7. Ở môn thể dục nghệ thuật, ngôi sao trẻ xinh đẹp Son Yeon Jae đã lập kỷ lục mới cho thể thao Hàn Quốc khi trở thành VĐV thể dục nhịp điệu đầu tiên đoạt huy chương tại Universiade.

Ở vòng chung kết, Son Yeon Jae đạt 18.000 điểm ở bài biểu diễn bóng và đoạt HC bạc, chỉ sau á quân thế giới 2011 người Nga, Alexandra Merkulova. Đây là 1 thành công lớn đối với cô gái mới 19 tuổi Son Yeon Jae. Nó sẽ là bước đệm quan trọng để cô tự tin hướng tới cho giải vô địch thế giới diễn ra vào tháng sau tại Ukraina.

caulong-1374128952_500x0.jpg
Aya Ohori.

Giải cầu lông vô địch trẻ châu Á kết thúc hôm 14/7 đã chứng kiến sự lên ngôi của tay vợt xinh đẹp người Nhật Bản Aya Ohori (sinh năm 1996, hạng 103 thế giới, hạng 7 trẻ thế giới). Cô đánh bại tay vợt hạt giống số 1 của giải trẻ là Ongbamrungphan Busanan (sinh năm 1996, hạng 17 thế giới, hạng 4 trẻ thế giới) với tỷ số 2-1 (21-11, 16-21, 21-13) sau 1 giờ thi đấu.

Tại Nhật Bản, tay vợt 19 tuổi có vẻ ngoài trong sáng của môn cầu lông Aya Ohori được gọi với cái tên dễ thương "thiên thần". Aya Ohori đang được đầu tư khá nhiều với tham vọng trong tương lai sẽ giúp cầu lông Nhật Bản sẽ cạnh tranh được với các tay vợt Trung Quốc. Ngôi vô địch U19 châu Á giúp Aya Ohori khẳng định thêm vị trí dẫn đầu ở nhóm các tài năng đang lên của cầu lông thế giới.

Minh Anh

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây