Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Cựu vô địch thế giới U8 Trần Minh Thắng trở lại

Nhà vô địch thế giới U8 người Hà Nội Trần Minh Thắng vừa lập hattrick vô địch cờ truyền thống, cờ nhanh, cờ chớp nhoáng ở giải các nhóm tuổi toàn quốc.
covua-1374661123_500x0.jpg
Trần Minh Thắng. Ảnh: T.L.

Giải vô địch các nhóm tuổi toàn quốc 2013 diễn ra tại Đà Lạt có nhiều bất ngờ xảy ra. Sau khi khởi đầu thành công ở nhóm U20 cờ truyền thống, kỳ thủ nhí 11 tuổi Nguyễn Anh Khôi đã có giai đoạn cuối thất bại và chỉ đứng thứ 5 chung cuộc. Tuy Anh Khôi không thành công trong cuộc đấu với các đàn anh hơn tuổi, nhưng tại giải này có một nhà vô địch thế giới trẻ khác đã tỏa sáng, đó là kỳ thủ U13 Trần Minh Thắng (Hà Nội).

Cậu bé thủ đô từng gây nhiều đình đám trong làng cờ năm 2008 khi là người duy nhất giành chức vô địch ngay trên đất nước mình khi Việt Nam đăng cai giải vô địch các nhóm tuổi trẻ thế giới tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Không chỉ có ngôi vô địch nhóm tuổi U8, Trần Minh Thắng còn là người đầu tiênlập kỷ lục giành 10 điêm trong tổng số 11 ván của giải đấu. Sau này kỷ lục của Thắng bị Anh Khôi vượt qua với chiến tích thắng trọn 11 ván ở giải các nhóm tuổi thế giới 2012.

Sau chiến tích này, Minh Thắng được gọi là "cậu bé vàng" của cờ vua Việt Nam và góp mặt trong thành phần đội tuyển trẻ quốc gia dự nhiều giải trẻ quốc tế. Nhưng Minh Thắng cũng không tạo thêm ấn tượng cho tới giải vô địch các nhóm tuổi trẻ toàn quốc 2013 vừa kết thúc ngày 22/7. Phải đến giải này, khi Anh Khôi tham dự duy nhất nội nung cờ tiêu chuẩn và mạo hiểm chọn nhóm U20 để thi đấu nên không có huy chương, thì Minh Thắng mới gây chú ý bằng 3 HC vàng cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp ở nhóm tuổi U13. Minh Thắng là kỳ thủ duy nhất lập được hattrick vô địch của giải.

Lặng lẽ học hỏi thi đấu với mục tiêu trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, chiến thắng ở giải các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm nay là món quà tinh thần, giúp Minh Thắng có thêm sự tự tin vào chính mình để có thể sẵn sàng cho các thử thách lớn hơn trong tương lại.

Chiến thắng của Minh Thắng đã góp phần giúp Hà Nội vô địch toàn giải với 11 HC vàng. Đoàn TP HCM có lực lượng vừa mạnh vừa đông (106 kỳ thủ) nhưng chỉ giành 8 HC vàng, đứng thứ nhì. Đứng thứ ba là đoàn Kiên Giang (5 HC vàng).

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây