Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


'Để tuột Thiago, David Moyes cần hành động ngay'

Người kế nhiệm Sir Alex Ferguson vừa để tuột mất một cầu thủ quan trọng trong kì chuyển nhượng hè. Và ông cần nhanh chóng đưa ra quyết định sẽ đưa tiền vệ nào cập bến Old Trafford thời gian tới, Telegraph phân tích.

Nếu như trước đây David Moyes được dẫn dăt một đội bóng với hầu bao rủng rỉnh, nổi tiếng, sở hữu một đội hình đẳng cấp thì có lẽ sự nghiệp của ông đã dễ dàng hơn rất nhiều so với ở Everton. Và giờ đây, Moyes đã là HLV trưởng Manchester United, đội bóng có đủ các yếu tố kể trên.

Thế nhưng, trong khi tương lai của Wayne Rooney vẫn là một dấu hỏi, (dù cho Moyes khẳng định sẽ giữ chân tiền đạo này) thì Thiago đã quyết định đầu quân cho Bayern Munich. Đây quả là một bước lùi lớn của nhà cầm quân người Scotland.

MU trong quá khứ từng để mất nhiều tên tuổi lớn. Có thể kể đến Ronaldinho năm 2003, Arjen Robben năm 2004, những Karim Benzema, Mesut Ozil, David Villa, Samir Nasri, Wesley Sneijder hay Lucas Moura đều khước từ lời đề nghị của Quỷ đỏ. Và việc không giành được Thiago đã đặt ra cho Moyes một bài toán khó mà ngay cả Sir Alex cũng chưa tìm ra lời giải: ai sẽ là người thay thế cho Paul Scholes?

moyes-1374136925_500x0.jpg
Moyes có nhiều việc phải làm trong những tháng đầu dẫn dắt MU.

Quyết định đưa Scholes quay lại sau khi giải nghệ đã làm mất suất đá chính của những tiền vệ còn lại. Đây cũng chính là lý do khiến Paul Pogba rời đội bóng hè năm ngoái. MU cần Thiago để nâng cao chất lượng tuyến giữa.

Dù cho còn nhiều việc cần làm để giữ Rooney, ưu tiên hàng đầu của Moyes lúc này là tìm một phương án lâu dài cho hàng tiền vệ MU. Tuyên bố của phó chủ tịch Ed Woodward về việc giới hạn chi tiêu chuyển nhượng không làm chùn bước Moyes. Ông hiểu rõ rằng tuyến giữa cần được củng cố bằng mọi giá.

“Chúng tôi đang thiếu cầu thủ và phải hướng đến việc tăng thêm”, Moyes phát biểu với tờ Sunday Times. “Tôi đã có trong tay một đội bóng tốt và tôi muốn bổ sung thật hợp lý”.

“Hợp lý” là từ được nhắc đến nhiều ở Old Trafford thời gian gần đây. Moyes là sự lựa chọn hợp lý để thay thế Sir Alex. Và sau những năm tháng dẫn dắt Everton với ngân sách eo hẹp, HLV 50 tuổi này biết phải tiêu tiền một cách khôn ngoan.

MU đã tỏ ra khao khát muốn có Thiago từ rất sớm, thậm chí đại diện hai bên đã gặp nhau vài lần, cùng với đó là lời hứa về suất đá chính. Nhưng cơ hội để Thiago tái ngộ với ông thầy cũ Pep Guardiola và thi đấu cho đội đương kim vô địch Champions League đã đẩy MU sáng một bên. Đây chắc chắn là thất bại của Moyes.

Vị trí của Moyes ở Old Trafford đã tương đối vững chắc, nhưng tầm quan trọng của những phi vụ chuyển nhượng hè không thể bị xem nhẹ. Những đội bóng lớn như Manchester United hiếm khi rơi vào cảnh “muối mặt” trước giới truyền thông và người hâm mộ. Moyes hiểu rằng mọi quyết định của ông đều sẽ bị đánh giá khắt khe.

thiago-1374136925_500x0.jpg
Thiago (trái) đã từ chối MU để đến với Bayern.

Ngay lúc này, người thay thế Sir Alex cần hành động thật nhanh. Cụ thể là ông cần tìm những tiền vệ có nhiều kinh nghiệm thi đấu ở Anh như Cesc Fabregas, Luka Modric. Cầu thủ đầu không có suất đá chính tại Barca hai năm qua. Còn người sau dễ bị bán khi Real Madrid đã có Isco. Claudio Marchisio của Juventus cũng là một lựa chọn không tồi.

Những cái tên trên có lẽ đã được Moyes tính đến. Những cuộc thương thảo đang nằm trong vòng bí mật, biết đâu vài ngày nữa sẽ có bất ngờ.

Mạnh Phạm

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây