Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


'Nữ hoàng kata' tìm lại vinh quang

Nữ võ sĩ quyền kata hàng đầu thế giới của Việt Nam Nguyễn Hoàng Ngân đã góp 1 trong số 3 HC vàng của đội tuyển quốc gia tại giải karatedo Hàn Quốc mở rộng.
hoangngan1-1373709285_500x0.jpg
Nguyễn Hoàng Ngân (phải) cùng các đồng đội tại giải Hàn Quốc mở rộng. Ảnh: Facebook.

Tin vui cho người hâm mộ karatedo khi nữ võ sĩ quyền Kata từng hai lần vô địch thế giới Nguyễn Hoàng Ngân đã hồi phục chấn thương và trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia tại giải Hàn Quốc mở rộng vừa kết thúc ngày 12/7. Tại đây, cô biểu diễn rất thành công bài kata đơn nữ và đăng quang ngôi vô địch.

Trên Facebook cá nhân, Nguyễn Hoàng Ngân và đồng đội chia sẻ những tấm ảnh tại giải và gọi đây là "nơi ngập tràn cảm xúc". Điều này càng đúng với Hoàng Ngân khi cô từng trở lại sàn đấu năm ngoái và giành HC vàng giải Đức mở rộng. Nhưng sau đó cô thất bại ở giải vô địch thế giới và tái phát chấn thương. Tết nguyên đán vừa rồi cũng là lúc cô lên bàn mổ để phẫu thuật chấn thương.

Giờ đây, Hoàng Ngân đã hồi phục và sẵn sàng tiếp tục tham gia các nhiệm vụ quốc tế của đội tuyển karatedo Việt Nam. Theo kế hoạch, cuối năm nay cô sẽ góp mặt trong đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 27.

Tại giải Hàn Quốc mở rộng năm nay có các đội tuyển Hàn Quốc, Nga, Việt Nam và Hồng Kông-TQ. Đội tuyển Việt Nam tham dự với đội hình gồm các nữ võ sĩ: Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Hằng (kata cá nhân), Lê Bích Phương (hạng dưới 50kg), Trần Hoàng Yến Phượng (hạng 55kg), Phạm Thị Tiến (hạng dưới 61kg), Lăng Thị Hoa (hạng trên 61kg).

Ở nội dung kata cá nhân nữ, Hoàng Ngân lần lượt vượt qua Yrullina Karina (Nga) 5-0, Wu Lok Man (Hồng Kông TQ) 4-1 để gặp Nguyễn Thị Hằng ở chung kết. Trước đó, Hằng đã đánh bại Yip Ching Yee (Hồng Kông TQ) và Bova Mariia (Nga) cùng với tỷ số 5-0. Tại chung kết, Ngân với bản lĩnh dày dạn đã giành chiến thắng 4-1 để đăng quang ngôi vô địch.

Tại nội dung kumite hạng 55kg nữ, Trần Hoàng Yến Phượng đánh bại đối thủ chủ nhà Hàn Quốc ở chung kết bằng tỷ số thuyết phục 8-1. Ở hạng trên 61kg, Lăng Thị Hoa giành HC vàng. Sau đó, Hoa còn tham gia hạng không kể cân và giành thêm 1HC đồng.

Ngoài ra các nữ võ sỹ Việt Nam còn vượt qua đội tuyển chủ nhà để giành HC vàng đồng đội nữ. Kết thúc giải, Việt Nam giành được 3HC vàng, 1HC bạc, 1HC đồng.

Anh Hoàng (theo Thể thao Việt Nam)

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây