Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Thêm một bức họa được xác định của Leona da Vinci

Bức tranh “Thiếu nữ nhìn nghiêng trong trang phục thời Phục hưng”

Bức tranh “Thiếu nữ nhìn nghiêng trong trang phục thời Phục hưng”

Danh hoạ nổi tiếng thế giới Leona da Vinci vừa được xác định là tác giả của bức hoạ trị giá 19.000 đôla, nhờ dấu vân tay tìm được trên tác phẩm này.

Bức tranh mang tên “Thiếu nữ nhìn nghiêng trong trang phục thời Phục hưng” có kích thước 33 x 23cm được vẽ bằng đá phấn, bút, mực, trên chất liệu giấy da cừu. Bức chân dung được bao bọc và bảo vệ bởi một khung ảnh làm bằng gỗ sồi.

Bức họa này từng được bán với giá 19.000 đôla tại nhà đấu giá Christie’s ở New York (Mỹ) hồi năm 1998.

Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, khi sự thật về danh tính tác giả được hé lộ, các chuyên gia cho rằng, bức hoạ này sẽ có giá lên tới hàng trăm triệu đôla.

Bằng hình ảnh thu được từ máy quang phổ hiện đại, chuyên gia phân tích nghệ thuật Peter Paul Biro đã phát hiện thấy dấu vân tay ở góc trái bức hoạ. Dấu vân tay này rất giống với dấu vết từng được phát hiện trên tác phẩm “St Jerome” của Leona da Vinci - bức hoạ được vẽ trong thời kỳ ông chưa hề có phụ tá.

Ngoài ra, mực và phấn được pha chế bởi một hoạ sỹ thuận tay trái. Và đương nhiên ai cũng biết, Leona da Vinci thuận tay trái.

Phương pháp phân tích carbon cũng chứng minh rằng, bức hoạ được vẽ trong khoảng thời gian từ năm 1440 tới năm 1650. Trong khi đó, Leona da Vinci sinh ra vào năm 1452, và qua đời năm 1519.

Ông Martin Kempis – giáo sư nghiên cứu lịch sử nghệ thuật của trường Đại học Oxford (Anh) quả quyết, tác giả của bức hoạ không ai khác chính là Leona da Vinci.

Ông cũng cho rằng, cô thiếu nữ trong bức hoạ là Bianca Sforza, con gái của công tước Milan Ludovico Sforza.

Tác giả: Thu Thảo

Nguồn tin: AP/News/Tiền Phong

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây