Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Gỡ tổ chim trên cột 500kV, hai học sinh bị điện phóng

Trèo lên cột điện cao thế để chọc tổ chim, hai học sinh 17 tuổi bị điện phóng bỏng và mắc kẹt.

10h ngày 5/6, Trần Đình Phác (lớp 11, Trung tâm Dạy nghề huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) và Lê Ngọc Đức (17 tuổi, THPT Hà Huy Tập) rủ nhau trèo lên cột điện đường dây 500 kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh mạch 2 dùng cây bạch đàn chọc tổ chim nằm ở đầu chuỗi cách điện.

Khi Phác và Đức dùng sào chọc tổ chim thì bị phóng điện làm một em bị bỏng nặng, một em bị mờ cả 2 mắt. Bố Đức đã phải trèo lên đưa hai nạn nhân xuống đưa đi cấp cứu.

Ảnh:
Phía sau dấu tròn đỏ là tổ chim mà hai học sinh muốn lấy xuống. Ảnh: Lê Hoan.

Sau khi xảy ra sự cố, Truyền tải điện Hà Tĩnh đã cùng chính quyền xã Cẩm Thịnh (huyện Cẩm Xuyên) và công an địa phương lập biên bản.

Trước đó, ngày 8/4, Truyền tải điện Hà Tĩnh đã ký biên bản tuyên truyền bảo vệ an toàn lưới truyền tải điện với xã Cẩm Thịnh, Cẩm Xuyên. Trong đó, gia đình em Phác và Đức đều đã ký biên bản này.

Tác giả: Lê Hoan

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây