Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Hàng trăm hộ dân khổ sở vì bụi xi măng

Suốt ngày đóng cửa, nhưng toàn bộ vật dụng trong nhà bị bụi xi măng phủ dày. 9 tháng qua, hơn 300 hộ phải sống chung với khói bụi và tiếng ồn từ Nhà máy ximăng Đại Việt - Dung Quất (Quảng Ngãi).
Giếng nước của người dân bị bụi ximăng của nhà máy ximăng Đại Việt- Dung Quất bám đầy. Ảnh: Trí Tín.
Giếng nước của người dân bị ô nhiễm nặng do bụi ximăng của nhà máy ximăng Đại Việt - Dung Quất bám đầy. Ảnh: Trí Tín.

Dọc các khu dân cư ở thôn Sơn Trà và Tân Hy, xã Bình Đông (Bình Sơn, Quảng Ngãi), bụi xi măng bám trên mái nhà, cành cây, ngọn cỏ ven đường một màu bạc thếch. Giếng sinh hoạt của các hộ dân ở gần Nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất cũng bị phủ dày. Nhiều hộ không dám dùng nước giếng mà phải mua bình lọc nước khoáng sử dụng nấu ăn, uống hàng ngày.

Bức xúc vì bụi bẩn, nhiều người dân từng kéo đến chặn cổng nhà máy phản đối. Bà Phạm Thị Ba ở thôn Sơn Trà nói: "Bụi kinh khủng, suốt ngày chúng tôi phải đóng cửa. Đi làm cả ngày mệt nhọc, về đến nhà lại nghe tiếng ồn ào kèm bụi xi măng dày đặc thải ra từ nhà máy, chúng tôi ngột ngạt, không lúc nào được yên".

Ông Phạm Tấn Lập, Chủ tịch UBND xã Bình Đông cho biết, suốt nhiều tháng qua, cuộc sống của hơn 300 hộ dân với gần 900 nhân khẩu ở xóm Đồng Chùa, thôn Tân Hy và thôn Sơn Trà bị ảnh hưởng do nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất thải ra khói bụi và tiếng ồn. Hiện nhà máy tăng cường hoạt động ban đêm để người dân bớt thấy bụi.

Mặt bàn nhà dân ở thôn Sơn Trà, xã Bình Đông bám đầy bụi xi măng. Ảnh: Trí Tín.
Mặt bàn nhà dân ở thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, bám đầy bụi xi măng. Ảnh: Trí Tín.

"Mong muốn lớn nhất của người dân nơi đây là sớm được giải tỏa, di dời ra khỏi khu vực nhà máy xi măng đến ở khu tái định cư để yên ổn sinh sống, chứ không thể chịu nổi cảnh ô nhiễm môi trường nữa", ông Lập nói.

Theo vị chủ tịch xã, ngay từ đầu, Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất quy hoạch, bố trí đất xây dựng nhà máy xi măng này trên xã Bình Đông, trong đó dự kiến di dời các hộ dân ở khu vực này đến ở khu tái định cư. Song, có thể do thiếu vốn nên hiện tại các hộ dân vẫn phải sống cạnh nhà máy xi măng gây ô nhiễm.

Từ phản ánh của người dân, Chi cục Bảo vệ môi trường Quảng Ngãi đã lập đoàn công tác về kiểm tra nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất. Ông Nguyễn Quốc Tân, Chi cục trưởng cho biết, qua kiểm tra, nhà máy xi măng quy mô lớn này hoạt động giữa khu dân cư là bất hợp lý. Nhà máy thải ra nhiều bụi xi măng và gây tiếng ồn lớn ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

"Chúng tôi đã kiến nghị các cơ quan chức năng sớm di dời những hộ dân sống xung quanh đến khu tái định cư để đảm bảo sức khỏe lâu dài", ông Tân nói.

Mái nhà xưởng và cành cây, ngọn cỏ gần khu vực nhà máy cũng phủ đầy bụi ximăng. Ảnh: Trí Tín.
Mái nhà xưởng gần khu vực nhà máy phủ đầy bụi xi măng. Ảnh: Trí Tín.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần xi măng miền Trung, đơn vị quản lý Nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất thừa nhận, do trong quá trình chạy thử, nhà máy gặp sự cố nên bụi phát tán ra khu dân cư xung quanh là khó tránh khỏi. Thời gian tới, công ty sẽ kiểm tra, khắc phục xử lý nhằm giảm thiểu tối đa lượng bụi phát tán ra ngoài môi trường.

Nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất hoạt động từ tháng 6/2012 tại xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, Khu kinh tế Dung Quất. Nhà máy có công suất thiết kế mỗi tháng xuất ra thị trường khoảng 40.000 tấn sản phẩm. Dù mới chạy thử khoảng 9 tháng nhưng nhà máy này đã 2 lần để xảy ra sự cố làm ô nhiễm bụi nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân.

Tác giả: Trí Tín

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây