Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Hiện trường vụ xe đâm vào vách núi

Sau cú đâm mạnh vào vách núi trên đường đèo Khánh Lê (thuộc huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa), chiếc ôtô khách chở trẻ nhỏ và giáo viên một trường tiểu học, bị vỡ nát phần đầu. 6 người trong đó một trẻ em đã thiệt mạng.
Xe khách chở 32 người (có 8 trẻ em) trong đoàn giáo viên trường tiểu học ở Hòa Phước, Đà Nẵng đi du lịch. Trên đường trở về, khi đến đèo Hòn Giao - Khánh Lê thì xe mất phanh, đâm vào vách núi.
6 người đã thiệt mạng, hơn 20 người khác đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Đầu xe khách bể nát, hai bánh trước gẫy văng ra ngoài.
Một tảng đá rất to đè trúng vị trí của tài xế Nguyễn Hải (46 tuổi, thường trú tại Quảng Bình) nhưng ông này chỉ bị gãy chân, đang được chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.
Nhiều đồ dùng của các nạn nhân văng trên đường.
Có 8 trẻ em đi trên chuyến xe định mệnh này.
Chủ của chiếc xe bị nạn là nhà xe Hoàng Hải Tùng.

Tác giả: Lan Hương

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây