Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Làm đê vây để khai quật 'kho cổ vật 500 năm'

Đơn vị được giao khai quật khảo cổ đang huy động sà lan kết hợp với bao Polyte làm đê vây chắn sóng xung quanh để khai quật con tàu đắm ở vùng biển Bình Châu (Quảng Ngãi).

Trao đổi với VnExpress.net sáng 26/2, TS Nguyễn Đăng Vũ, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi cho biết, dự kiến đầu tuần tới, Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương cùng các chuyên gia, nhà khảo cổ bắt đầu khai quật con tàu đắm chứa cổ vật ở thôn Châu Thuận Biển, vùng biển xã Bình Châu, huyện Bình Sơn.

Tô men ngọc được phát hiện dưới con tàu đắm chứa cổ vật ở vùng biển Bình Châu. Ảnh: Trí Tín.
Tô men ngọc được phát hiện dưới con tàu đắm chứa cổ vật ở vùng biển Bình Châu. Ảnh: Trí Tín.

Theo kế hoạch phê duyệt ban đầu của UBND tỉnh, dự kiến công tác khai quật khảo cổ văn hóa dưới nước từ con tàu đắm diễn ra trong 60 ngày, từ 25/2 đến 25/4 trên diện tích 600 m2. Kinh phí khai quật hơn 40 tỷ đồng, do Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương chi trả. Tuy nhiên, do tình hình an ninh tại khu vực tàu cổ bị đắm diễn biến phức tạp nên việc khai quật vẫn chưa thể tiến hành.

Theo ông Đoàn Sum, cố vấn Công ty TNHH Đoàn Ánh Dương, đầu tuần tới, công ty bắt đầu công việc trong thời gian khoảng 20 ngày. "Việc khai quật áp dụng theo phương pháp mới là không sử dụng thợ lặn mà sẽ làm đê chắn sóng bằng cách dùng sà lan để vây thành đê, kết hợp với bao polyte để vây quanh, ngăn không cho nước tràn vào, bơm nước từ khu vực tàu cổ bị đắm ra để khai quật như trên cạn vì vị trí tàu đắm nằm sát bờ...", ông Sum nói.

Hiện tại, kho khử mặn, xử lý cổ vật tại Bảo tàng Tổng hợp Quảng Ngãi cũng được triển khai gấp rút.

An ninh luôn được siết chặt tại khu vực con tàu đắm chứa kho cổ vật. Ảnh: Trí Tín.

Qua khảo sát, tàu cổ bị đắm dài 22 m, ngang 4,8 m. Mũi tàu vùi dưới cát khoảng 0,5 m. Có khoảng 40.000 cổ vật bên trong con tàu đắm. Sau khi trục vớt, bán đấu giá có thể thu hơn 54 tỷ đồng. Kết thúc khai quật, xác con tàu cổ và các cổ vật độc bản sẽ được giữ lại để trưng bày phục vụ khách tham quan, nghiên cứu.

Theo các chuyên gia giám định cổ vật, con tàu đắm này có niên đại vào cuối thời Nguyên (Trung Quốc) thế kỷ 14. Cổ vật chủ yếu là đồ gốm sứ gia dụng như bát, chậu, chén, đĩa, lư hương, hộp... thuộc dòng men nâu và men ngọc xanh da táo, ô liu. Hiện trạng men còn tốt, chưa ảnh hưởng môi trường nước biển. Nét độc đáo của những cổ vật này là những loại đĩa dáng chậu có trang trí hoa lá giữa lòng, hoa cúc, hoa phong lan, hoa sen, hai người đấu vật... in nổi rất tinh xảo.

Tác giả: Trí Tín

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây