Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


Nổ tàu, 4 ngư dân bị hất văng xuống biển

Đang đánh cá, chiếc tàu của 9 ngư dân bỗng phát nổ khiến 4 người (trong đó có 3 bố con) bị hất văng xuống biển và mất tích, 5 người còn lại bị thương nặng. Nguyên nhân có thể do nổ khí gas hoặc ngư dân dùng mìn đánh cá.

Chiều 26/2, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão xã Hải Châu (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) nhận được tin báo cứu hộ khẩn cấp sau vụ nổ tàu của ngư dân xã này. Theo đó, đang đánh bắt cá tại vùng biển Lạch Cờn (Nghệ An), tàu TH 1451 TS của gia đình anh Phạm Văn Hoài (29 tuổi) phát ra tiếng nổ lớn. 4 trong số 9 ngư dân trên tàu bị hất văng xuống biển.

Địa phương đã huy động nhiều tàu cá ra Lạch Cờn tìm kiếm các nạn nhân. Hơn 22h cùng ngày, năm thuyền viên bị thương gồm Nguyễn Văn Hùng (30 tuổi), Bùi Hữu Nam (23 tuổi), Lê Đình Phúc (20 tuổi), Hoàng Văn Chức (51 tuổi), Lê Đình Hiệp (20 tuổi) đã được đưa về đất liền cấp cứu.

Riêng 4 ngư dân Phạm Văn Hồ (55 tuổi), thuyền trưởng Phạm Văn Hoài (29 tuổi), Phạm Văn Nhớ (24 tuổi), và Nguyễn Văn Trọng (39 tuổi) bị hất văng xuống biển vẫn đang mất tích. Cả 9 người trên tàu đều là họ hàng, trong đó có ba bố con ông Hồ, Hoài và Nhớ. Vợ anh Hoài mới sinh con được chừng nửa tháng.

3 giờ sáng nay, tàu cá TH 1451 TS đã được lai dắt về đất liền tuy nhiên con tàu bị hư hỏng nhiều bộ phận
Tàu cá TH 1451 TS hư hỏng nặng sau vụ nổ. Ảnh: Lê Hoàng.

3h sáng 27/2, con tàu gặp nạn đã được lai dắt về bờ biển xã Hải Châu, nhưng đã bị hư hỏng nặng do sức ép từ vụ nổ.

Trưa 27/2, ông Mai Minh Phụng (Chủ tịch UBND xã Hải Châu) cho biết, đã cử cán bộ xuống thăm hỏi các ngư dân gặp nạn đồng thời tiếp tục huy động nhiều phương tiện tìm kiếm những người mất tích.

"Chúng tôi đã khẩn trương cấp ngân sách địa phương mua dầu để đội cứu hộ ra khơi kịp thời tìm kiếm. Tuy nhiên, số phận những ngư dân mất tích rất mong manh vì thời điểm xảy ra vụ nổ vào ban đêm lại mênh mông trên biển nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn", ông Phụng nói.

Theo ông này, hiện chưa thể xác định nguyên nhân chính xác vụ nổ. "Có thể vụ nổ là do ngư dân dùng mìn đánh cá hoặc nổ khí gas...", ông Phụng nhận định.

Tác giả: Lê Hoàng

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây