Thơ Trẻ :: Không gian thơ

https://www.thotre.com


'Xây dựng nhà vệ sinh tốn hàng trăm triệu đồng là quá cao'

"Nhà vệ sinh ở TP Quảng Ngãi tối đa là 130 triệu, đằng này nhà vệ sinh kèm cấp nước tốn 600 triệu đồng như ở trường THCS Long Hiệp là quá lớn", ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng ban HĐND Quảng Ngãi khẳng định.

Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, là thành viên trong đoàn giám sát trực tiếp dự án cấp nước và nhà vệ sinh trường THCS Long Hiệp, huyện miền núi Minh Long, thật bất ngờ khi nghe Ban giám hiệu nhà trường báo cáo về công trình này "ngốn" gần 600 triệu đồng.

Công trình nhà vệ sinh gắn với cấp nước ở trường THCS Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa
Công trình nhà vệ sinh gắn với cấp nước ở trường THCS Nghĩa Hiệp, huyện Tư Nghĩa "ngốn" hơn 710 triệu đồng. Ảnh: Trí Tín.

Theo thiết kế ban đấu, giếng khoan cho dự án cấp nước và nhà vệ sinh ở giữa sân trường nhưng qua kiểm tra giếng này đóng ngay sát nhà vệ sinh là "bất ổn", khó đảm bảo tiêu chuẩn môi trường, nước sạch cho giáo viên, học sinh. (Chưa kể hệ thống nước sơ sài, hệ thống bơm liên tục trục trặc theo phản ánh của nhà trường).

"Thông thường, một công trình nhà vệ sinh kèm theo cấp nước xây ở các trường học TP Quảng Ngãi với mức đầu tư khoảng 130 triệu đồng là tương đối cao rồi. Đằng này lập dự án nhà vệ sinh kèm theo cấp nước ở trường THCS Long Hiệp "ngốn" gần 600 triệu đồng là quá lớn", ông Hùng khẳng định.

Theo ông Hùng, nguồn kinh phí đầu tư dự án xây dựng các nhà vệ sinh trường học nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn do Bộ NN&PTNT chủ trì (chứ không phải nguồn vốn ODA do nước ngoài hỗ trợ). Nguồn vốn Bộ chuyển về Sở NN và PTNT Quảng Ngãi làm chủ đầu tư. Thế nhưng do Sở này không làm được nên chuyển qua Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Ngãi làm chủ đầu tư nên họ cho rằng rơi vào "bị động, lúng túng".

"Nhu cầu triển khai dự án cấp nước và nhà vệ sinh cho trường học là cấp thiết tuy nhiên chủ đầu tư cần xem xét đơn vị đó cần ở mức độ nào để tránh lãng phí ngân sách cho Nhà nước. Khu nhà vệ sinh tốn tiền quá lớn trong khi đó cơ sở hạ tầng, thiết bị trường học còn nhiều thiếu thốn là thiếu hợp lý", ông Hùng nói.

Cơ sở vật chất trường THCS Long Hiệp xuống cấp, cũ nát. Ảnh: Trí Tín.

Trong khi đó, chiều ngày 7/6, trao đổi với VnExpress, ông Đỗ Văn Phu, phó giám đốc Sở giáo dục- đào tạo Quảng Ngãi lý giải, sở dĩ nhà vệ sinh này được đầu tư hàng trăm triệu đồng là do tuân thủ thiết kế, thi công 'kỹ thuật cao', nền móng vững chắc theo yêu cầu của đối tác nước ngoài hỗ trợ nguồn vốn ODA công trình.

Hiện tại, đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục kiểm tra, rà soát các công trình đầu tư ở 6 huyện miền núi của tỉnh nhằm đánh giá hiệu quả dự án có tác động đến tỷ lệ giảm nghèo hay không, có tương thích với nguồn vốn đầu tư hay không. Kết quả giám sát, Thường trực HĐND tỉnh sẽ báo cáo trước kỳ họp Hội đồng vào dịp cuối năm nay. Trước mắt, dự kiến đầu tháng 7 tới, HĐND tỉnh làm việc với Sở giáo dục- đào tạo Quảng Ngãi và các địa phương về những vấn đề đã giám sát, trong đó có liên quan đến nhiều dự án cấp nước và nhà vệ sinh "ngốn" số vốn quá lớn.

Theo thống kê của Sở giáo dục- đào tạo Quảng Ngãi, từ năm 2010 đến nay, Sở này làm chủ đầu tư xây dựng 24 dự án cấp nước và nhà vệ sinh với tổng vốn đầu tư gần 12,3 tỷ đồng. Trung bình mỗi khu nhà vệ sinh kèm theo cấp nước ngốn hơn nửa tỷ đồng. Cao nhất là khu nhà vệ sinh ở trường Tiểu học Bình Chánh ( huyện Bình Sơn) gần 750 triệu đồng, trường THCS Nghĩa Hiệp (huyện Tư Nghĩa) hơn 710 triệu đồng; trường THPT Vạn Tường(huyện Bình Sơn) hơn 688 triệu đồng...

Tác giả: Trí Tín

Nguồn tin: VN Express

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây