Dùng 'bom xăng' đòi thù lao múa lân

Thứ tư - 27/02/2013 20:16 603 0
Bị đuổi khỏi đoàn lân mà không được nhận tiền công, Phúc rủ bạn mang 'bom xăng' ném vào nhà người quản lý đoàn lân để khủng bố tinh thần.

Chiều 27/2, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) tạm giữ hình sự Nguyễn Đình Phúc (17 tuổi, quê Bình Thuận) và Vương Tấn Tài (24 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hàng loạt hành vi phạm pháp.

Nghi phạm ném bom xăng. Ảnh: Nguyệt Triều.
Nghi phạm ném bom xăng. Ảnh: Nguyệt Triều.

Rạng sáng cùng ngày, cả nhà anh Nguyễn Tấn Phi (41 tuổi, xã Hưng Định, thị xã Thuận An) đang ngủ bỗng giật mình bởi tiếng nổ lớn trước cửa. Mọi người choàng tỉnh chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa đang cháy, 2 người nhảy lên xe máy tẩu thoát.

Cơ quan điều tra công an thị xã Thuận An xác định, Phúc và Tài là thủ phạm ném "bom xăng" vào nhà nạn nhận. Theo điều tra ban đầu, Phúc từng là thành viên đoàn múa lân của anh Phi. Gần đây, do Phúc nhiều lần bắt nạt các thành viên mới và luôn gây sự với người khác nên bị sa thải.

Bực tức vì đến mùa lễ hội đầu năm lại bị mất việc, trong khi anh Phi vẫn chưa trả hết lương nên Phúc nhiều lần gọi điện hăm doạ sẽ đánh ông chủ đoàn lân. Rạng sáng 23/2, Phúc rủ Tài cùng đến nhà anh Phi để hỏi chuyện. Do anh Phi vắng nhà, cả hai chửi vợ anh Phi rồi chạy vào nhà lấy đầu lân mang đi gán nợ.

Khi anh Phi gọi điện thoại đòi đầu lân, Phúc không trả mà lớn tiếng đe dọa. Sáng sớm 27/2, Phúc và Tài dùng đá ném bể kính nhà cùng 2 ôtô sau đó tiếp tục dùng "bom xăng" tự chế ném vào cửa nhà anh Phi. Rất may ngọn lửa đã được dập tắt.

Sau khi gây án, cả hai về phòng trọ ngủ. Từ tường trình của nạn nhân, công an Thuận An đã bắt giữ khẩn cấp hai người.

Tác giả: Nguyệt Triều - Xuân Thùy

Nguồn tin: VN Express

 Từ khóa: bom xăng, thù lao, múa lân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây