Hai vợ chồng truy đuổi kẻ đột nhập phòng trọ

Thứ ba - 28/05/2013 04:46 645 0
Phát hiện kẻ gian đang phá khóa phòng trọ, anh Tuấn cùng vợ hô hoán và truy đuổi.

Anh Lý Văn Tuấn (33 tuổi, xã huyện Hoài Đức, Hà Nội) phát hiện một nam thanh niên đeo túi xách mở khóa cổng, lẻn vào khu trọ sinh viên.

Bí mật quan sát qua cửa sổ, anh Tuấn thấy cậu ta sử dụng kìm cộng lực phá khóa một phòng trọ không có người ở nhà. Anh Tuấn cùng vợ Nguyễn Thị Hà hô hoán, đuổi bắt tên trộm.

Bị phát hiện, kẻ gian chạy ra đường, nhảy lên xe máy của đồng bọn chờ sẵn. Tuy nhiên, hắn bị anh Tuấn đuổi kịp, đạp vào lưng khiến chiếc xe mất lái, đâm vào tường.

Hai tên trộm bị bắt giữ. Ảnh: ANTĐ
Hai tên trộm bị bắt giữ. Ảnh: ANTĐ

Kẻ cầm lái bị xe đè lên người, còn anh Tuấn dùng chính dây đeo của chiếc túi xách để khống chế tên còn lại. “Hắn chống trả rất quyết liệt, sau đó đồng bọn của hắn cũng lao vào tấn công. Thấy người dân kéo đến gần, chúng bỏ chạy, vứt lại xe máy, máy tính xách tay, túi xách bên trong có kìm cộng lực và dùi đục”, anh Tuấn nhớ lại.

Nhận tin báo, Công an xã Di Trạch phối hợp với người dân chốt chặn, truy đuổi. Sau khoảng một giờ, chiều 22/5, nghi can Nguyễn Văn Huỳnh và Lê Văn Hai (23 tuổi, ở Mỹ Đức) đã bị bắt giữ.

Theo nhà chức trách, chiếc máy tính là tang vật do Huỳnh và Hai vừa đột nhập phòng trọ sinh viên trước đó ít giờ.

Theo An ninh thủ đô

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây