Liên tục mang bầu để trốn thi hành án

Thứ bảy - 27/04/2013 05:09 725 0
Có 7 tiền án với tổng hình phạt hơn 25 năm tù, Đặng Thị Mỹ (40 tuổi, thành phố Vinh, Nghệ An) vẫn ung dung tại ngoại, được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dù chưa một lần kết hôn.
Đặng Thị Mỹ. Ảnh: PLVN
Đặng Thị Mỹ. Ảnh: PLVN

Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở xã Nam Phúc (huyện Nam Đàn, Nghệ An), học đến lớp 7 thì Mỹ bỏ dở. Muốn hưởng thụ lại lười lao động, Mỹ lao vào con đường buôn bán ma túy.

Dù chưa một lần kết hôn nhưng Mỹ lại sinh hạ 4 con. Đó cũng là “bức bình phong” để Mỹ được hoãn thi hành án dù có 7 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy, tổng hình phạt hơn 25 năm, do đang nuôi con nhỏ.

Lần đầu tiên, năm 2000, khi đứa con đầu lòng tròn 36 tháng tuổi, Mỹ nhận bản án 5 năm 6 tháng tù. Trong thời gian ở trại, cải tạo tốt, Mỹ được giảm án, tha tù trước thời hạn về nhà chăm con. Mỹ vẫn “ngựa quen đường cũ”, sau lần đó liên tục mang bầu để trốn thi hành án. Cứ đứa này chuẩn bị tròn 3 tuổi thì Mỹ lại mang bầu.

Sau nhiều lần "trốn án", sáng 17/4, Mỹ về nhà bố mẹ đẻ ở xã Nam Phúc, Nam Đàn. Lúc này, ở nhà chỉ có người bố bị tai biến mạch máu não nằm một chỗ, Mỹ vào buồng lấy heroin giấu sẵn chia nhỏ để bán lẻ kiếm lời. Mỹ đang chia heroin thì bị công an bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, do đang nuôi con nhỏ 9 tháng tuổi, Mỹ tỏ ra bình thản, biết việc bắt giam và thi hành án sẽ không thực hiện được.

Theo Pháp luật Việt Nam

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây