Lừa đọc truyện tranh để xâm hại bé gái

Thứ sáu - 12/04/2013 13:06 794 0
Khi người lớn đi vắng, nam sinh lớp 9 sang nhà cô bé 10 tuổi lấy cớ đọc truyện tranh cho nghe để rủ làm "chuyện người lớn".

Ngày 12/4, TAND Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Trần Đức (15 tuổi) 3 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em, buộc bồi thường gần 80 triệu đồng cho bị hại.

Nam sinh lớp 9 cúi gầm mặt trong giờ nghị án. Ảnh: N.Đ
Nam sinh lớp 9 cúi gầm mặt trong giờ nghị án. Ảnh: N.Đ

Theo cáo trạng, trưa 19/8/2012, Đức sang nhà bé Đào (10 tuổi) chơi, đọc truyện tranh cho bé nghe. Tình cờ bác của Đào đến chơi, phát hiện Đức đang cầm tay Đào bỏ vào "cậu nhỏ". Hành vi của nam sinh lớp 9 này bị gia đình bé gái trình báo cảnh sát.

Đức khai từ tháng 1 đến khi sự việc được phát hiện, lợi dụng lúc người lớn đi vắng, với lý do đọc truyện tranh và có hành động tương tự, cậu ta sau đó đã 6 lần quan hệ tình dục với Đào.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Tác giả: Nguyễn Đông

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây