Ngày 19/6 nam sinh gây trọng tội hầu tòa

Thứ bảy - 08/06/2013 02:08 846 0
Hơn 10 tháng sau khi đâm chết người uy hiếp bạn gái và tấn công mình, Hưng bị xét xử về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng. 3 người trong nhóm nạn nhân hầu tòa do gây rối trật tự công cộng.

Nguồn tin cho VnExpress.net cho biết, phiên xử sẽ được mở ngày 19/6 tại TAND Hà Nội do thẩm phán Lê Thị Hợp làm chủ tọa. Luật sư Nguyễn Ánh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) bào chữa miễn phí cho "nhân vật chính" của vụ án - bị can Nguyễn Quang Hưng.

Theo xác định của VKS Hà Nội, tối 31/8/2012, Nguyễn Quang Hưng, Nguyễn Kiều Trang và bạn ra khu vực cầu sông Mới (xã Xuân Phúc, huyện Phúc Thọ) liên hoan chúc mừng tất cả thi đỗ đại học. Trước khi đi, Trang mang theo quả bưởi và dao gọt hoa quả.

Nguyễn Quang Hưng bên người thân của mình trước khi bị bắt tạm giam.
Nguyễn Quang Hưng bên người thân trước khi bị bắt tạm giam.
* Nam sinh gây trọng tội có luật sư bào chữa miễn phí

21h30 cùng ngày, Hưng cùng nhóm bạn đang ngồi chơi, Hoàng Văn Thân (21 tuổi) cùng 10 thanh niên ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ đi 5 xe máy ngang qua. Xe dừng lại, Thân dùng đèn điện thoại soi vào mặt Trang.

Bị đám đông thanh niên này trêu đùa thái quá và dọa bị ném xuống sông, Trang đứng dậy lấy xe đạp ra về. Đi được một đoạn đường, Trang bị Thân chặn đường sàm sỡ. Trang được Hưng chạy ra bênh, đèo về nhà.

Hưng bị Thân đuổi theo chặn lại, đấm vào mặt. Vớ con dao trong giỏ xe, Hưng cầm lên phòng vệ. Đúng lúc này, nhóm thanh niên đi cùng Thân ùa tới, Hưng hoảng sợ bỏ chạy vào ngõ gần đó vì sợ bị đánh hội đồng.

Trong ngõ cụt, Hưng bị Hoàng Văn Sinh (18 tuổi) túm áo khống chế, Thân cùng một số người khác xông vào đấm đá. Hưng vung dao chống cự, đâm trúng ngực Thân.

Sau cái chết của Thân, sáng hôm sau, Hưng đến công an đầu thú. VKS Hà Nội truy tố bị cáo về tội Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, án cao nhất 3 năm tù. Trước đó, Hưng bị khởi tố về tội Giết người. Sinh cùng Dương Hoài Nam, Hoàng Quang Bình bị truy tố tội Gây rối trật tự công cộng.

Trước phiên xử, nhiều người, đại diện các tổ chức đoàn thể tại địa phương đã ký đơn gửi TAND Hà Nội xin giảm nhẹ hình phạt cho Hưng. Gia đình bị hại cũng có đơn gửi cơ quan tố tụng xem xét giảm mức phạt cho bị can.

Bạn bè và thầy cô nhận xét Hưng hiền lành, hay giúp đỡ bạn bè. Hai ngày sau khi Hưng bị bắt, giấy báo trúng tuyển Đại học Tài Nguyên - Môi trường và Đại học Nông nghiệp I được gửi về gia đình.

Điều 96 Bộ luật Hình sự: Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng

1. Người nào giết người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Giết nhiều người trong trường hợp vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt tù từ hai năm đến 5 năm.

Điều 245 Bộ luật Hình sự: Tội gây rối trật tự công cộng

1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

a) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;

b) Có tổ chức;

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

d) Xúi giục người khác gây rối;

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

e) Tái phạm nguy hiểm.

Tác giả: Thái Thịnh

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây