Phó giám đốc trung tâm văn hóa lừa 120 vụ

Thứ bảy - 01/06/2013 00:56 726 0
Ngày 31/5, TAND Tối cao chấp nhận kháng cáo của các nạn nhân, tăng hình phạt với Bùi Xuân Lâm (35 tuổi, nguyên phó giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh Nghệ An) từ 20 năm tù thành án chung thân.

Tại phiên phúc thẩm mở tại thị xã Cửa Lò (Nghệ An), TAND Tối cao xác định bị cáo Bùi Xuân Lâm trong quá trình làm phó giám đốc Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Nghệ An Lâm luôn khoe quan hệ rộng, có thể xin được việc làm, chạy dự án cho các công ty.

Bị cáo Bùi Xuân Lâm. Ảnh: Hải Bình

Từ năm 2009 đến 2011, Lâm thực hiện trót lọt gần 120 vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 10 tỷ đồng. Trong số này 85 nạn nhân đã nhờ Lâm xin việc. Số tiền chiếm đoạt, Lâm khai dùng trả nợ kinh doanh thua lỗ, trả tiền lãi vay nóng...

Tại phiên sơ thẩm ngày 23/1, TAND tỉnh Nghệ An phạt Lâm 20 năm tù, buộc phải bồi thường gần 10 tỷ đồng. Cho rằng mức phạt này quá nhẹ, các nạn nhân kháng cáo lên TAND Tối cao.

Khác với việc không thừa nhận hành vi tại phiên sơ thẩm, tại phiên phúc thẩm, Lâm đồng ý mọi cáo buộc.

Tác giả: Hải Bình

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây