Tội phạm ở Hà Nội giảm 22%

Thứ hai - 15/04/2013 09:06 982 0
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, công tác phòng, chống tội phạm tại Hà Nội và TP HCM có chuyển biến rõ rệt, các địa phương cần học tập.

Sáng 15/4, trung tướng Lê Quý Vương (Thứ trưởng Bộ Công an) cho biết đã xảy ra 14.000 vụ vi phạm pháp luật trong 3 tháng qua. Tỷ lệ tội phạm ở Hà Nội và TP HCM giảm lần lượt 22%, hơn 6% so với cùng kỳ năm trước.

Bộ Công an nhận thấy, nhiều địa phương dù đã thực hiện các đợt tấn công trấn áp tội phạm nhưng tại một số nơi hiệu quả còn hạn chế. Ba loại tội phạm tăng cao là đánh bạc, hiếp dâm trẻ em, cưỡng đoạt tài sản. Trong đó, tội phạm cờ bạc diễn biến phức tạp dù hơn 2.600 vụ, đường dây cờ bạc quy mô liên tỉnh, xuyên quốc gia đã bị triệt phá.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, công tác phòng chống tội phạm phải thực hiện kiên trì, liên tục, không để xảy ra điểm nóng gây mất niềm tin của nhân dân. Ảnh: VGP.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu công tác phòng chống tội phạm phải kiên trì, liên tục, không để xảy ra điểm nóng gây mất niềm tin của dân.

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, tại Hà Nội đang nổi lên hai loại tội phạm mới là lợi dụng công nghệ cao và núp bóng bán hàng đa cấp gây hậu quả nghiêm trọng. Tình trạng buôn lậu hàng hóa từ biên giới phía Bắc về Hà Nội gia tăng, nhất là đồ gia dụng, may mặc, kim khí, gia cầm…

Ông Chung đề xuất sáp nhập Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm về buôn bán phụ nữ và trẻ em, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm về ma túy, Ban chỉ đạo toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại các tỉnh thành một ban chỉ đạo như ở cấp trung ương.

Liên quan tội phạm trong lĩnh vực thương mại, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông cho rằng nên loại bỏ bán hàng đa cấp để chấm dứt tình trạng lừa đảo qua hình thức kinh doanh này.

Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM đề xuất quản lý chặt chẽ kinh doanh tân dược để ngăn ngừa tội phạm lợi dụng để sản xuất tiền chất ma túy hoặc ma túy tổng hợp…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, công tác phòng, chống tội phạm trong quý I đã có chuyển biến rõ rệt, nhất là Hà Nội và TP HCM. Các địa phương cần rút kinh nghiệm từ những mô hình hoạt động hiệu quả của hai thành phố này.

Theo Phó thủ tướng, tội phạm chống người thi hành công vụ, mua bán phụ nữ trẻ em, cờ bạc, buôn lậu và gian lận thương mại, trốn thuế còn diễn biến phức tạp. Ở đâu tội phạm hoành hành thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và trưởng công an nơi đó phải chịu trách nhiệm.

Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, không để xảy ra điểm nóng gây mất niềm tin của nhân dân.

Theo Chinhphu.vn

Nguồn tin: VN Express

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây